Vụ vợ và 2 con chết trên giường: Hung thủ là người chồng

22/09/2011 10:27
Hải Phong
(GDVN) -Thông tin từ cơ quan CSĐT, Nguyễn Văn Mạnh được xác định đã giết vợ và hai con bằng giấy ướt.
Nguyên nhân là do Nguyễn Văn Mạnh bị bệnh tâm thần hoang tưởng. Theo tài liệu điều tra, khoảng 5h ngày 21/9, nhân dân phát hiện tại nhà Nguyễn Văn Mạnh (SN 1978, ở Miêng Hạ, Hoa Sơn, Ứng Hoà, Hà Nội)  có 3 người chết.

Người dân Miêng Hạ đến chia buồn với gia đình nạn nhân
Người dân Miêng Hạ đến chia buồn với gia đình nạn nhân


Các nạn nhân gồm:  chị Đặng Thị Ngát (SN 1983) là vợ Mạnh và và hai con Mạnh là: Nguyễn Mạnh Dũng (SN 2007) và Nguyễn Phú Minh (SN 2009) nằm chết trên giường. Qua khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Ứng Hoà làm rõ thủ phạm gây án là Nguyễn Văn Mạnh. 

Hồi 19h30 ngày 20/9, chị Ngát lấy thuốc chữa bệnh thần kinh cho Mạnh uống. (Mạnh bị bệnh thần kinh, đang điều trị tại Viện quân y 103). Đến 3h sáng 21/9, Mạnh tỉnh dậy, hoang tưởng vợ và các con bị nhóm bạn cũ đánh, nên đã lấy giấy ướt vào phòng ngủ của vợ, dùng giấy ướt bịt mồm, mũi vợ cho đến chết.

Sau đó Mạnh cũng dùng giấy ướt giết hai con.   
Hải Phong