Vụ “xã hội đen” bắn chết thiếu nữ ở Xã Đàn: Bắt đối tượng cuối cùng

19/01/2012 07:06
Tuệ Minh
(GDVN) - Ngày 18/1, C.A quận Đống Đa, HN cho biết, đã bắt giữ đối tượng cuối cùng trong vụ truy sát một thiếu nữ 20 tuổi ở đường Xã Đàn cuối tháng 4/2011.
Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Quang Anh (SN 1977, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, HN). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Liên (SN 1991, ở Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội).
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Quang Anh chính là một trong những kẻ dùng súng hoa cải tham gia vụ bắn chết chị Liên trong taxi tại phố Xã Đàn (quận Đống Đa, HN) ngày 29/4.

Chiếc taxi bị hư hỏng tại bệnh viện.
Chiếc taxi bị hư hỏng tại bệnh viện.
Kết quả điều tra cho thấy: Chị Liên có nợ Lưu Quang Đức (SN 1987, ở Hà Nam) 10 triệu đồng. Rạng sáng 29/4, Đức, Tài và Đồng Cao Cường (tức Cường “hổ”, SN 1983, ở quận Hai Bà Trưng, HN), Nguyễn Mạnh Cường (tức Cường “móm”, SN 1989, ở TP. Hải Phòng)… cùng một số đối tượng khác đã sử dụng 3 khẩu súng, bắn chết chị Liên.
Ngày 11/5, cơ quan công an đã bắt giữ được 7 đối tượng liên quan. Đến tối 10/11, đối tượng Đỗ Đình Tài (SN 1984, ở Khoái Châu, Hưng Yên) được xác định là dùng súng bắt chết chị Liên đã bị bắt. Hiện, cơ quan công an đang lập hồ sơ để xử lý các đối tượng.
Tuệ Minh