Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Xét xử băng cướp khiến hàng nghìn người dân TP. Hạ Long kinh sợ

16/08/2012 07:58
Thùy Dương
(GDVN) - Bằng thủ đoạn dùng bình xịt hơi cay, dùi cui điện, dao nhọn và điều khiển xe mô tô đến những khu vực vắng tìm người đi xe mô tô để uy hiếp, tấn công cướp tài sản, băng nhóm cướp xe máy gồm 5 tên đã thực hiện hơn 10 vụ cướp và đâm trọng thương 3 người, trong đó có một nạn nhân bị 15 nhát dao.
Sáng ngày 15/8/2012, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên Tòa xét xử băng nhóm chuyên đi cướp xe máy, rất đông nhân dân TP.Hạ Long đã kéo đến phiên tòa để theo dõi. Băng nhóm này gồm Vũ Duy Khánh (SN 1992), Nguyễn Văn Tiến (SN 1990) cùng trú tại phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long; Trần Văn Kiên (SN 1993), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1986), Đồng Văn Sơn (SN 1994) đều trú tại phường Hồng Hải, TP.Hạ Long. Theo cáo trạng của VKSND Quảng Ninh, bằng những thủ đoạn táo tợn, liều lĩnh, trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2011, các đối tượng trên đã tổ chức thực hiện trót lọt 12 vụ cướp và gây thương tích cho nhiều người, khiến nhân dân trên địa bàn thành phố Hạ Long vô cùng hoang mang, lo sợ.
Cáo bị cáo tại tòa.
Cáo bị cáo tại tòa.
Cụ thể từ ngày 15/9 đến 28/9, nhóm cướp trên đã thực hiện 5 vụ cướp tài sản chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng với hình thức đi xe mô tô đến những khu vực vắng người rồi dùng bình xịt hơi cay, dùi cui điện khống chế người đi xe máy rồi dùng dao nhọn uy hiếp, tấn công để cướp tài sản.
Điển hình nhất là vụ ngày 28/9, bọn cướp đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt và dùng dao đâm nạn nhân 15 nhát. Khoảng 22h15’ ngày 28/9/2011, Tuấn điều khiển xe mô tô chở Khánh và Kiên đi vào khu vực đô thị Cao Xanh – Hà Khánh thì phát hiện chị Nguyễn Thị Huyên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu HONDA Air Blade mang BKS 14B1 – 060.15 đi cùng chồng là anh Bùi Huy Mạnh. Cả ba tên cướp đã chặn xe chị Huyên lại, Kiên và Khánh dùng dao đe dọa, khống chế chị Huyên và anh Mạnh. Anh Mạnh giằng ra được và bỏ chạy còn chị Huyên chống cự lại. Tuấn dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt chị Huyên nhưng do chị Huyên đội mũ bảo hiểm nên không bị cay mắt. Thấy vậy, Khánh và Kiên lao vào dùng dao đâm, chém chị Huyên nhiều nhát vào bụng, ngực, vai, đùi rồi chiếm đoạt xe mô tô của chị Huyên. Hậu quả là chỉ Huyên bị đâm 15 nhát, gây tổn hại 50% sức khỏe.
Từ ngày 3/10/2011 đến ngày 18/11/2011, bọn cướp trên tiếp tục thực hiện 7 vụ cướp tài sản với hình thức cũ nhưng ngày càng táo tợn và manh động. Điển hình là vụ ngày 2/11/2011, Khánh điều khiển mô tô chở Tiến, Kiên và Đồng Văn Sơn đi đến đoạn đường rẽ vào khu vực trường chuyên Hạ Long thì phát hiện anh Nguyễn Đức Bẩy đang gọi điện thoại trên xe mô tô nhãn hiệu HONDA Air Blade mang BKS 14P7- 6828. Kiên, Sơn nhảy xuống và đi lại gần anh bảy. Sơn dùng dao gí vào cổ anh Bẩy, còn Kiên dùng dùi cui điện khống chế anh Bẩy, chiếm đoạt 1 điện thoại NOKIA. Khi anh Bẩy không chịu xuống xe, Kiên bấm dùi cui làm anh Bẩy bỏ chạy thì bị bọn Tiến đâm 2 nhát vào lưng. Sau đó, Kiên lấy xe của anh Bẩy phóng đi. Tiếp đó là vụ ngày 18/11/2011, Nguyễn Văn Tuấn đi ra phía sau khu vực Cung văn hóa thiếu nhi phường Bạch Đằng thấy anh Ngô Tiến Huy, Vũ Mạnh Long, Lư Tiến Hoàng cùng Hải và Quân đang ngồi chơi, bên cạnh dựng một chiếc xe mô tô nhãn hiệu Lisohaka – BKS 14P8-1867 của anh Huy. Thấy vậy, Tuấn áp sát và dùng bình xịt hơi cay xịt vào các đối tượng rồi dùng dao uy hiếp lấy chiếc xe và hai chiếc điện thoại nokia. Chỉ trong vòng hai tháng, băng nhóm cướp trên đã thực hiện 12 vụ cướp tài sản, trong đó Vũ Duy Khánh và Trần Văn Kiên cùng tham gia 11 vụ cướp chiếm đoạt tài sản trị giá 266.891.500 đồng. Nguyễn Văn Tuấn tham gia 9 vụ, chiếm đoạt tài sản trị giá 238.752.500 đồng. Nguyễn Văn Tiến tham gia 3 vụ, chiếm đoạt tài sản trị giá 59.239.200 đồng. Đồng Văn Sơn tham gia 1 vụ, chiếm đoạt tài sản trị giá 23.600.000 đồng. Các đối tượng này còn gây thương tích cho 3 nạn nhân: chị Nguyễn Thị Huyên bị tổn hại 50% sức khỏe, anh Đỗ Xuân Long 18% sức khỏe, Đỗ Văn Hòa 27% sức khỏe. VKSND Quảng Ninh còn truy tố Nguyễn Tiến Tưởng (SN 1986, trú tại Tổ 4, khu 5 phường Bãi Cháy), Đỗ Minh Thành (SN 1986, trú tại Tổ 75, khu 9, phường Cao Thắng) cùng về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Kết thúc phiên Tòa, HĐXX tuyên phạt Vũ Duy Khánh 16 năm tù giam, Trần Văn Kiên 17 năm tù giam, Nguyễn văn Tuấn 18 năm tù giam, Nguyễn Văn Tiến 9 năm tù giam, Đồng Văn Sơn 4 năm tù giam, Nguyễn Tiến Tưởng 15 tháng, Đỗ Minh thành 12 tháng.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Thùy Dương