Nàng Marianna 'Người giàu cũng khóc': Cuộc đời không đẹp như phim

11/05/2012 07:30
Long Hy
(GDVN) - Chắc hẳn nhiều người yêu điện ảnh ở Việt Nam vẫn còn nhớ bộ phim truyền dài tập của Mexico “Người giàu cũng khóc” với cô nàng tóc vàng óng như rơm, đôi mắt to tròn xanh biếc Marianna, nữ diễn viên, ca sĩ Verónica Castro. Hiện tại cuộc sống của bà ra sao, bà có còn đóng phim hay lui vào phía sau sân khấu?

Làm việc không mệt mỏi và cống hiến cho nghệ thuật hết mình

Verónica Castro sinh ngày 19/10/1952, nữ diễn viên, ca sĩ và người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng người Mexico. Bà quen thuộc với khán giả Việt Nam cũng như thế giới qua nhân vật Marianna trong bộ phim truyền hình dài tập “Người giàu cũng khóc”.
Verónica Castro xinh đẹp trong vai nàng Marianna ngày nào với bộ phim định mệnh của cuộc đời bà "Người giàu cũng khóc".
Verónica Castro xinh đẹp trong vai nàng Marianna ngày nào với bộ phim định mệnh của cuộc đời bà "Người giàu cũng khóc".
Trước khi tham gia "Người giàu cũng khóc", Verónica từng được biết đến những bức ảnh khoả thân trên bìa Tạp chí Caballero khi bà 16 tuổi, một tạp chí dạng Playboy dành cho đàn ông được phát hành phổ biến ở thủ đô Mexico City. Bên cạnh đó, bà sớm được công chúng biết đến trên lĩnh vực âm nhạc, album đầu tay của bà được sản xuất năm 1978 với ba khúc hit là "Mi Pequeño Ciclón", "Soy Celosa", và "Yo Quisiera Señor Locutor".
Hình ảnh cặp đôi Luis Alberto và Marianna xinh đẹp hạnh phúc bên nhau luôn là điều mà các khán giả Việt Nam nhớ mãi về bộ phim vang bóng một thời "Người giàu cũng khóc".
Hình ảnh cặp đôi Luis Alberto và Marianna xinh đẹp hạnh phúc bên nhau luôn là điều mà các khán giả Việt Nam nhớ mãi về bộ phim vang bóng một thời "Người giàu cũng khóc".
Sau thành công của bộ phim, Verónica tiếptrở thành một nữ diễn viên có danh tiếng khắp thế giới khi “Người giàu cũng khóc” được đón nhận ở các nước Mỹ Latin, Tây Ban Nha, Croatia, Ý, Pháp, Israel, Nga, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Bên cạnh diễn xuất, bà còn mạnh dạn mở rộng địa hạt âm nhạc của mình với các album được bà thể hiện bằng nhiều thứ tiếng cũng như thực hiện nhiều tour lưu diễn khắp thế giới.

Bộ phim gần đây nhất của bà là một phim truyền hình dài tập không được thực hiện ở Mexico và có tên Los Exitosos Pérez, sản xuất ở Argentina vào năm 2009.

Tổng số album mà Verónica sở hữu từ năm 1974 đến 2009 là 30 album, 20 bộ phim từ năm 1972 đến 1990, 19 bộ phim truyền hình dài tập (từ 1969 – 2009).

Hiện tại, ngoài việc đóng phim, ca hát, Verónica Castro còn tham gia dẫn chương trình truyền hình.
Một trong những bìa đĩa album của Verónica Castro là "Simplemente Todo" phát hành năm 1986.
Một trong những bìa đĩa album của Verónica Castro là "Simplemente Todo" phát hành năm 1986.

Đời sống gia đình trắc trở, tình cảm mẹ con rạn nứt

Verónica và chồng, diễn viên hài Manuel Valdez "El Loco" có hai người con trai là Cristian Castro và Michelle Sáez Castro. Cuộc sống hôn nhân của họ không mấy êm ả và hai người chia tay khi các con còn rất nhỏ.

Anh con trai đầu Cristian hiện là ca sĩ nổi tiếng ở Mexico, từng được đề cử Grammy cho hạng mục nhạc Latin. Tuy nhiên, mối quan hệ của anh với mẹ Verónica không được hòa thuận cho lắm. Người con thứ hai Michelle Sáez Castro là một nhà làm phim. Verónica có cô em gái cũng là diễn viên, cô Beatriz Castro và cậu em trai José Alberto Castro, là nhà sản xuất phim.
Hai mẹ con Verónica Castro (phải) và anh con cả, ca sĩ Cristian Castro (trái) khi tình cảm mẹ con còn hòa thuận.
Hai mẹ con Verónica Castro (phải) và anh con cả, ca sĩ Cristian Castro (trái) khi tình cảm mẹ con còn hòa thuận.
Verónica từng không hài lòng về anh con trai cả và con dâu mới (người vợ hai của Cristian - pv). Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên “Người giàu cũng khóc” từng tâm sự: "Tôi đã hoàn toàn để mất Cristian và đó là điều tôi thấy day dứt và đau khổ nhất". Verónica tỏ ý nghi ngờ sự chân thành của con trai khi anh nói nhớ cha mẹ. Về người con dâu mới, nữ diễn viên Verónica chỉ nói ngắn gọn "có những người mà bạn không thể sống hòa hợp được, và tôi nghĩ nó xung khắc với tôi".

Verónica cũng tỏ ra buồn lòng khi con trai tái ngộ với bố và làm rùm beng mọi chuyện như thế là việc gì đao to búa lớn lắm, "từ khi còn là một thằng nhóc, tôi đã luôn nói với nó rằng nếu bất cứ khi nào con muốn nói chuyện với cha thì mẹ có số điện thoại và địa chỉ của ông ấy đây. Thế rồi bỗng một ngày, hai cha con họ đột ngột xuất hiện cùng nhau trên báo (có lẽ là vì tiền)... Thật là lố bịch".
Thời gian và cuộc sống gia đình không mấy êm ả đã lấy đi vẻ đẹp của nàng Marianna năm nào.
Thời gian và cuộc sống gia đình không mấy êm ả đã lấy đi vẻ đẹp của nàng Marianna năm nào.
Khủng hoảng gia đình lên đến đỉnh điểm là vào năm 2008, khi Cristian lên báo thừa nhận anh đã từng đánh mẹ. Nam ca sĩ 33 tuổi này tiết lộ đã tát mẹ ít nhất 4 lần và giật tóc bà sau khi Verónica to tiếng với con dâu khi cô đang mang thai bé Simone.

Để bênh vợ, Cristian đã có những hành động bạo hành chính mẹ đẻ của mình. Sau đó, Cristian đã không cho bé Simone gặp bà nội. Verónica cho rằng, đó là điều đau khổ nhất khi bất hòa với con trai. 

Nàng Mariana của "Người giàu cũng khóc" nay đã sắp bước vào tuổi 60 từng tâm sự, bà chỉ hy vọng "một ngày nào đó, thiên thần nhỏ này sẽ đến thăm tôi".
Tâm điểm showbiz Việt
Bước nhảy Hoàn vũ 2012

Vietnam's Got Talent 2012
'ĐẶC SẢN' của Giaoduc.net.vn
Bản tin sao Việt
ĐỘC ĐÁO - chỉ có ở Giaoduc.net.vn
Thi ảnh Gương mặt Nữ sinh trong mơ
Khoảnh khắc có 1-0-2 của sao Việt
Sao Việt và những người bạn "cắn đôi con chấy"   Lỗi ngớ ngẩn trong phim nổi tiếng
Phim kiếm hiệp Kim Dung   Tây Du Ký - chuyện chưa bao giờ kể
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Đàm Vĩnh Hưng
Hồ Ngọc Hà
Tăng Thanh Hà
Thủy Tiên
Văn Mai Hương Minh Hằng
Jennifer Phạm Ngọc Trinh
Long Hy