Người đóng thế giống 'như tạc' của Lý Liên Kiệt, Thành Long, Bá Chi...

18/10/2012 15:06
Long Hy
(GDVN) - Trong quá trình đóng phim, việc dùng diễn viên đóng thế cho những cảnh nhạy cảm hay nguy hiểm là điều vô cùng cần thiết và quen thuộc với một diễn viên. Những sao Hoa ngữ nổi tiếng như Lý Liên Kiệt, Thành Long, Trương Bá Chi, Châu Nhuận Phát… luôn có người đóng thế với ngoại hình và tướng mạo gần như một cặp sinh đôi.
Lâm Thanh Hà (trái). Khi tham gia phim “Tân long môn khách sạn”, Lâm Thanh Hà từng bị một nhát gươm chém trượt vào khóe mắt làm ảnh hưởng đến dung nhan. Ngay sau đó, đoàn phim đã cho tìm người đóng thế có ngoại hình khá giống với Lâm Thanh Hà để vào các cảnh nguy hiểm, đó chính là diễn viên đóng thế Thi Ý. Với cặp mày rậm, đôi mắt to và sáng của Thi Ý khá giống với những nét của Lâm Thanh Hà. Nhiều cư dân mạng khi xem bức hình đối chiếu của hai người đều ngạc nhiên và cho rằng khó mà phân biệt được đâu là Lâm Thanh Hà thật và Lâm Thanh Hà "giả".

Lâm Thanh Hà (trái). Khi tham gia phim “Tân long môn khách sạn”, Lâm Thanh Hà từng bị một nhát gươm chém trượt vào khóe mắt làm ảnh hưởng đến dung nhan. Ngay sau đó, đoàn phim đã cho tìm người đóng thế có ngoại hình khá giống với Lâm Thanh Hà để vào các cảnh nguy hiểm, đó chính là diễn viên đóng thế Thi Ý. Với cặp mày rậm, đôi mắt to và sáng của Thi Ý khá giống với những nét của Lâm Thanh Hà. Nhiều cư dân mạng khi xem  bức hình đối chiếu của hai người đều ngạc nhiên và cho rằng khó mà phân biệt được đâu là Lâm Thanh Hà thật và Lâm Thanh Hà "giả".

Trương Bá Chi (trái) và diễn viên đóng thế Diêm Mạc Hàm. Trong phim “Quan hệ nguy hiểm” mới đây của Trương Bá Chi có một vài cảnh quay khỏa thân, thế nhưng những cảnh đó của cô lại hoàn toàn do diễn viên đóng thế đảm nhiệm. Trước những nhận định này, nhiều fan hâm mộ của Trương Bá Chi vẫn... ra sức cho rằng những cảnh khỏa thân đó hoàn toàn là do cô đích thân nhập vai!
Trương Bá Chi (trái) và diễn viên đóng thế Diêm Mạc Hàm. Trong phim “Quan hệ nguy hiểm” mới đây của Trương Bá Chi có một vài cảnh quay khỏa thân, thế nhưng những cảnh đó của cô lại hoàn toàn do diễn viên đóng thế đảm nhiệm. Trước những nhận định này, nhiều fan hâm mộ của Trương Bá Chi vẫn... ra sức cho rằng những cảnh khỏa thân đó hoàn toàn là do cô đích thân nhập vai!
Trên thực tế ở những phim trước đây của Trương Bá Chi (phải) cũng từng sử dụng diễn viên đóng thế. Năm 2008, nữ diễn viên của “Sư tử Hà Đông” tham gia bộ phim truyền hình “Châu Thi” đã nhờ đến nữ diễn viên đóng thế Diêm Mạc Hàm. Có thông tin cho rằng Trương Bá Chi chỉ đóng 3/5 thời lượng bộ phim, trong khi những cảnh quay của Diêm Mạc Hàm chiếm đến 2/5.

Trên thực tế ở những phim trước đây của Trương Bá Chi (phải) cũng từng sử dụng diễn viên đóng thế. Năm 2008, nữ diễn viên của “Sư tử Hà Đông” tham gia bộ phim truyền hình “Châu Thi” đã nhờ đến nữ diễn viên đóng thế Diêm Mạc Hàm. Có thông tin cho rằng Trương Bá Chi chỉ đóng 3/5 thời lượng bộ phim, trong khi những cảnh quay của Diêm Mạc Hàm chiếm đến 2/5.

Châu Nhuận Phát (phải). Trong phim “Let the bullets fly”, nam diễn viên Châu Nhuận Phát dùng đến diễn viên đóng thế Văn Tường. Hai người có ngoại hình giống nhau được coi là đến 99%. Khi trả lời phỏng vấn, Văn Tường cho biết, anh không nghĩ lại có ngày được sánh vai cùng Châu Nhuận Phát trên màn ảnh. Năm 2000, có nguồn tin cho biết vì Văn Tường có ngoại hình rất giống Châu Nhuận Phát nên Văn Tường thường xuyên đứng trước gương học theo điệu cười của Châu Nhuận Phát suốt gần nửa năm. Năm 2009, Văn Tường nhận được một cuộc điện thoại cho biết đạo diễn Khương Văn đang quay phim “Let the bullets fly” ở Quảng Đông và mời anh tới đóng thế cho Châu Nhuận Phát. Về phía nam diễn viên của “Bến Thượng Hải”, khi nhận xét về bản sao của mình anh cho biết: “Nụ cười và nét mặt là giống nhất”.

Châu Nhuận Phát (phải). Trong phim “Let the bullets fly”, nam diễn viên Châu Nhuận Phát dùng đến diễn viên đóng thế Văn Tường. Hai người có ngoại hình giống nhau được coi là đến 99%. Khi trả lời phỏng vấn, Văn Tường cho biết, anh không nghĩ lại có ngày được sánh vai cùng Châu Nhuận Phát trên màn ảnh. Năm 2000, có nguồn tin cho biết vì Văn Tường có ngoại hình rất giống Châu Nhuận Phát nên Văn Tường thường xuyên đứng trước gương học theo điệu cười của Châu Nhuận Phát suốt gần nửa năm. Năm 2009, Văn Tường nhận được một cuộc điện thoại cho biết đạo diễn Khương Văn đang quay phim “Let the bullets fly” ở Quảng Đông và mời anh tới đóng thế cho Châu Nhuận Phát. Về phía nam diễn viên của “Bến Thượng Hải”, khi nhận xét về bản sao của mình anh cho biết: “Nụ cười và nét mặt là giống nhất”.

Chương Tử Di (trái) và người đóng thế Thiệu Tiểu San. Trong phim "Dạ Yến", Chương Tử Di từng tiết lộ những cảnh khỏa thân lộ lưng trần và vòng một đều không phải của cô. Cũng trong thời gian đó, cái tên Thiệu Tiểu Kỳ đã công khai lên tiếng yêu cầu đoàn phim “Dạ Yến” phải đề tên cô trên phim, bởi những cảnh khỏa thân trong phim đều do họ Thiệu đảm nhận. Thế nhưng sau vụ lùm xùm này, Thiệu Tiểu Kỳ đã không được đoàn phim nào mời để đóng thay Chương Tử Di.

Chương Tử Di (trái) và người đóng thế Thiệu Tiểu San. Trong phim "Dạ Yến", Chương Tử Di từng tiết lộ những cảnh khỏa thân lộ lưng trần và vòng một đều không phải của cô. Cũng trong thời gian đó, cái tên Thiệu Tiểu Kỳ đã công khai lên tiếng yêu cầu đoàn phim “Dạ Yến” phải đề tên cô trên phim, bởi những cảnh khỏa thân trong phim đều do họ Thiệu đảm nhận. Thế nhưng sau vụ lùm xùm này, Thiệu Tiểu Kỳ đã không được đoàn phim nào mời để đóng thay Chương Tử Di.

Lưu Đức Hoa (trái) và người đóng thế Đỗ Dịch Hằng. Nam diễn viên đóng thế của Lưu Đức Hoa bắt đầu “thế thân” cho anh từ phim “Kiến long tạ giáp”. Từ thần thái, ngoại hình cho đến ánh mắt của Lưu Đức Hoa và Đỗ Dịch Hằng đều giống nhau đến 99%, ai nhìn qua cũng đều phải thốt lên vì sự giống nhau giữa hai người. Đỗ Dịch Hằng xuất thân từ diễn viên múa, anh nổi tiếng nhờ đóng thế cho thiên vương Lưu Đức Hoa. Nói về nghề đóng thế, nam diễn viên này cho biết, công việc của anh không hề đơn giản và khá cực: “Làm người đóng thế cho các sao thật chẳng dễ chút nào, đạo diễn yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, nhất là khi đóng thế Lưu Đức Hoa thì từng động tác nhỏ đều phải đạt đến độ hoàn mỹ”.

Lưu Đức Hoa (trái) và người đóng thế Đỗ Dịch Hằng. Nam diễn viên đóng thế của Lưu Đức Hoa bắt đầu “thế thân” cho anh từ phim “Kiến long tạ giáp”. Từ thần thái, ngoại hình cho đến ánh mắt của Lưu Đức Hoa và Đỗ Dịch Hằng đều giống nhau đến 99%, ai nhìn qua cũng đều phải thốt lên vì sự giống nhau giữa hai người. Đỗ Dịch Hằng xuất thân từ diễn viên múa, anh nổi tiếng nhờ đóng thế cho thiên vương Lưu Đức Hoa. Nói về nghề đóng thế, nam diễn viên này cho biết, công việc của anh  không hề đơn giản và khá cực: “Làm người đóng thế cho các sao thật chẳng dễ chút nào, đạo diễn yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, nhất là khi đóng thế Lưu Đức Hoa thì từng động tác nhỏ đều phải đạt đến độ hoàn mỹ”.

Lý Liên Kiệt (trái) và diễn viên đóng thế Hùng Hân Hân. Với cái tên Hùng Hân Hân thì đa số mọi người đều không biết, nhưng khi nhắc đến bộ phim “Hoàng Phi Hồng” với vai “Ma Cước Thất” thì người ta có thể nhận ra anh. Năm 12 tuổi, Hùng Hân Hân theo đội võ thuật Quảng Tây và gắn bó 8 năm trời với nghiệp võ đồng thời nhận được nhiều giải thưởng cao.
Lý Liên Kiệt (trái) và diễn viên đóng thế Hùng Hân Hân. Với cái tên Hùng Hân Hân thì đa số mọi người đều không biết, nhưng khi nhắc đến bộ phim “Hoàng Phi Hồng” với vai “Ma Cước Thất” thì người ta có thể nhận ra anh. Năm 12 tuổi, Hùng Hân Hân theo đội võ thuật Quảng Tây và gắn bó 8 năm trời với nghiệp võ đồng thời nhận được nhiều giải thưởng cao. 
Sau đó, Hùng Hân Hân đã trở thành diễn viên võ thuật đóng thế từ lúc nào không hay, đặc biệt là đóng thế cho nam tài tử Lý Liên Kiệt (trái): “Tôi làm nghiệp đóng thế cũng hoàn toàn là một công việc và vì ước mơ được đóng phim”, Hùng Hân Hân chia sẻ.

Sau đó, Hùng Hân Hân đã trở thành diễn viên võ thuật đóng thế từ lúc nào không hay, đặc biệt là đóng thế cho nam tài tử Lý Liên Kiệt (trái): “Tôi làm nghiệp đóng thế cũng hoàn toàn là một công việc và vì ước mơ được đóng phim”, Hùng Hân Hân chia sẻ.

Củng Lợi (trái) và diễn viên đóng thế Chu Hiển Hân. Chu Hiển Hân đã trở thành diễn viên đóng thế cho Hoa đán Củng Lợi trong rất nhiều phim như “Lời thề không lời”, “Chuyến tàu Chu Ngư”, “Trống đồng”, “Thế gia hồng phấn” hay “Phong mãn lầu”… Vì là một diễn viên đóng thế nên tên tuổi của những người như Chu Hiển Hân không bao giờ được nhắc đến, nhưng Chu Hiển Hân vẫn âm thầm lặng lẽ với vai trò một người đóng thế phía sau màn ảnh.

Củng Lợi (trái) và diễn viên đóng thế Chu Hiển Hân. Chu Hiển Hân đã trở thành diễn viên đóng thế cho Hoa đán Củng Lợi trong rất nhiều phim như “Lời thề không lời”, “Chuyến tàu Chu Ngư”, “Trống đồng”, “Thế gia hồng phấn” hay “Phong mãn lầu”… Vì là một diễn viên đóng thế nên tên tuổi của những người như Chu Hiển Hân không bao giờ được nhắc đến, nhưng Chu Hiển Hân vẫn âm thầm lặng lẽ với vai trò một người đóng thế phía sau màn ảnh.

Dương Tử Quỳnh (trái) và diễn viên đóng thế Nặc Nặc. Là diễn viên đóng thế của Dương Tử Quỳnh trong các cảnh quay võ thuật, rất nhiều lần Nặc Nặc phải nhập viện vì chấn thương. "Mỗi ngày sau khi đóng xong một cảnh quay tôi lại được đưa vào viện để chữa trị vết thương sau những cảnh đánh đấm, ngày hôm sau lại tiếp tục ra phim trường, lại lăn lộn và chịu những cú đòn đau thấu đến tận óc, đến nỗi mấy ngày liền phải đi cà nhắc, tập tễnh”, Nặc Nặc chia sẻ về nghề đóng thế.
Dương Tử Quỳnh (trái) và diễn viên đóng thế Nặc Nặc. Là diễn viên đóng thế của Dương Tử Quỳnh trong các cảnh quay võ thuật, rất nhiều lần Nặc Nặc phải nhập viện vì chấn thương. "Mỗi ngày sau khi đóng xong một cảnh quay tôi lại được đưa vào viện để chữa trị vết thương sau những cảnh đánh đấm, ngày hôm sau lại tiếp tục ra phim trường, lại lăn lộn và chịu những cú đòn đau thấu đến tận óc, đến nỗi mấy ngày liền phải đi cà nhắc, tập tễnh”, Nặc Nặc chia sẻ về nghề đóng thế. 
Thành Long (phải) và diễn viên đóng thế Lý Hải Thanh. Võ nghệ của Lý Hải Thanh cũng thuộc hàng cao thủ, ngoại hình của nam diễn viên này cũng khá giống Thành Long, từ thân hình, cơ bắp, cử chỉ điệu bộ, ánh mắt sắc lẹm đều không khác gì mấy so với Thành Long. Chính nhờ những đặc điểm này mà Lý Hải Thanh được nhận vào những cảnh nguy hiểm đóng thế cho Thành Long. Sau các cảnh quay, toàn thân của Lý Hải Thanh có rất nhiều chấn thương.

Thành Long (phải) và diễn viên đóng thế Lý Hải Thanh. Võ nghệ của Lý Hải Thanh cũng thuộc hàng cao thủ, ngoại hình của nam diễn viên này cũng khá giống Thành Long, từ thân hình, cơ bắp, cử chỉ điệu bộ, ánh mắt sắc lẹm đều không khác gì mấy so với Thành Long. Chính nhờ những đặc điểm này mà Lý Hải Thanh được nhận vào những cảnh nguy hiểm đóng thế cho Thành Long. Sau các cảnh quay, toàn thân của Lý Hải Thanh có rất nhiều chấn thương.

Châu Tấn và diễn viên đóng thế Hoàng Dung (ảnh). Trong một vài cảnh quay nhân vật hồ ly Tiểu Duy khỏa thân trong phim“Họa Bì” , Châu Tấn đã phải nhờ đến nữ diễn viên đóng thế Hoàng Dung. Tuy không có tên trong phim, nhưng Hoàng Dung cũng không hề đòi hỏi như Thiệu Tiểu Kỳ từng đóng thế cho Chương Tử Di, cô vẫn chấp nhận là người phía sau màn ảnh và coi đây là một công việc âm thầm, lặng lẽ không cần phải phô trương thanh thế, bởi những cảnh quay khoe da thịt cũng không có gì đáng để tự hào.

Châu Tấn và diễn viên đóng thế Hoàng Dung (ảnh). Trong một vài cảnh quay nhân vật hồ ly Tiểu Duy khỏa thân trong phim“Họa Bì” , Châu Tấn đã phải nhờ đến nữ diễn viên đóng thế Hoàng Dung. Tuy không có tên trong phim, nhưng Hoàng Dung cũng không hề đòi hỏi như Thiệu Tiểu Kỳ từng đóng thế cho Chương Tử Di, cô vẫn chấp nhận là người phía sau màn ảnh và coi đây là một công việc âm thầm, lặng lẽ không cần phải phô trương thanh thế, bởi những cảnh quay khoe da thịt cũng không có gì đáng để tự hào.

Tạ Đình Phong với diễn viên đóng thế Ngô Văn Đông (trái). Tốt nghiệp Đại học truyền thông Trung Quốc và sở hữu ngoại hình khá giống với Tạ Đình Phong, năm 2007 anh được mời vào phim “The Spirit of the Sword" đóng thế cho Tạ Đình Phong. Ngoài ngoại hình giống Tạ Đình Phong, Ngô Văn Đông cũng có kỹ năng diễn xuất võ thuật, vì vậy anh thường nhận được lời khen từ nhà sản xuất, đạo diễn cũng như sự hài lòng của Tạ Đình Phong.

Tạ Đình Phong với diễn viên đóng thế Ngô Văn Đông (trái). Tốt nghiệp Đại học truyền thông Trung Quốc và sở hữu ngoại hình khá giống với Tạ Đình Phong, năm 2007 anh được mời vào phim “The Spirit of the Sword" đóng thế cho Tạ Đình Phong. Ngoài ngoại hình giống Tạ Đình Phong, Ngô Văn Đông cũng có kỹ năng diễn xuất võ thuật, vì vậy anh thường nhận được lời khen từ nhà sản xuất, đạo diễn cũng như sự hài lòng của Tạ Đình Phong.

Châu Kiệt Luân (phải) và người đóng thế Vương Nham. Cả hai đều có ngoại hình giống nhau và từng hợp tác chung trong phim “Hoàng Kim Giáp”. Ngoài ra, trong một vài MV ca nhạc của Châu Kiệt Luân, Vương Nham cũng được mời vào đóng thế như trong MV “Kungfu Dunk” năm 2008. Sau đó, tuy nhiều lần được Châu Kiệt Luân mời hợp tác trong các MV ca nhạc khác nhưng vì Vương Nham bận tham gia các cuộc thi âm nhạc nên đành lỡ hẹn.

Châu Kiệt Luân (phải) và người đóng thế Vương Nham. Cả hai đều có ngoại hình giống nhau và từng hợp tác chung trong phim “Hoàng Kim Giáp”. Ngoài ra, trong một vài MV ca nhạc của Châu Kiệt Luân, Vương Nham cũng được mời vào đóng thế như trong MV “Kungfu Dunk” năm 2008. Sau đó, tuy nhiều lần được Châu Kiệt Luân mời hợp tác trong các MV ca nhạc khác nhưng vì Vương Nham bận tham gia các cuộc thi âm nhạc nên đành lỡ hẹn.

Tần Bằng (trái), một nam diễn viên tuổi 9x nhưng cũng đã có kinh nghiệm 3 năm đóng thế cho các vai võ hiệp của Lương Triều Vỹ, Tạ Đình Phong, Cổ Thiên Lạc, Ngô Chấn Vũ, Chân Tử Đơn (bên phải trong ảnh), Ngô Tôn… Ít người biết trong phim “Xích Bích”, cảnh Lương Triều Vỹ bắn tên ở cung Tào chính là do Tần Bằng thủ vai.

Tần Bằng (trái), một nam diễn viên tuổi 9x nhưng cũng đã có kinh nghiệm 3 năm đóng thế cho các vai võ hiệp của Lương Triều Vỹ, Tạ Đình Phong, Cổ Thiên Lạc, Ngô Chấn Vũ, Chân Tử Đơn (bên phải trong ảnh), Ngô Tôn… Ít người biết trong phim “Xích Bích”, cảnh Lương Triều Vỹ bắn tên ở cung Tào chính là do Tần Bằng thủ vai.

Long Hy