Roberto Di Matteo từ chối gia hạn hợp đồng với Chelsea

Abramovich 'chơi kiểu cò con', Di Matteo từ chối thẳng thừng

24/05/2012 10:42
B. Bích
(GDVN) - Sau những cống hiến to lớn cho Chelsea, không bất ngờ khi Di Matteo nhận được một hợp đồng chính thức. Nhưng có vẻ một bản hợp đồng ngắn hạn là chưa đủ thỏa mãn HLV người Ý.
HLV người Ý Roberto Di Matteo là phương án chữa cháy tạm thời tại Chelsea khi Abramovich  không đủ kiên nhẫn với HLV Villas-Boas. Và HLV tạm quyền này đã vực dậy Chelsea một cách quá xuất sắc. Không ai có thể phủ nhận tầm vóc của Di Matteo với thành tích vực dậy The Blues khủng hoảng từ tay Villas-Boas trở thành nhà vô địch FA Cup, đặc biệt là chức vô địch Champions League - điều mà chưa có chiến lược gia danh tiếng nào có thể làm được ở Chelsea.


Người ta không ngạc nhiên khi Roman Abramovich trao cho “người hùng” Di Matteo một bản hợp đồng chính thức. Tuy nhiên, việc chỉ kí một hợp đồng 12 tháng cho thấy tỉ phú người Nga vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào tài năng của cựu HLV West Brom, cùng bài học từ Villas-Boas mà không mạo hiểm ký một hợp đồng dài hạn.

Đáp lại sự tín nhiệm nửa vời ấy, Roberto Di Matteo quyết định sẽ dứt áo ra đi nếu ông không nhận được một bản hợp đồng dài hạn. HLV người Ý  tỏ rõ sự thất vọng khi Roman Abramovich còn muốn thử thách ông 1 năm sau tất cả những cống hiến to lớn của ông. Vị HLV trẻ cho biết, ông không hề chuẩn bị tinh thần cho bất kì một cuộc thử thách nào và cũng khẳng định rằng ông sẽ không kí một bản hợp đồng ngắn hạn. Chiến lược gia người Ý hiện đang rất quan tâm đến vị trí còn bỏ trống tại Aston Villa.

Giám đốc điều hành Chelsea - Ron Gourlay cho biết: "Chúng tôi biết Roberto có thể sẽ ra đi, Nhưng ông ấy cũng hiểu là chúng tôi đang cần 1 HLV như ông ấy. Chúng tôi sẽ sớm có cuộc nói chuyện trong vài ngày tới, hoặc tuần tới, và Robbie sẽ là người đầu tiên chúng tôi đặt vấn đề. Các cầu thủ sẽ trở lại vào ngày 4/7. Và điều lý tưởng nhất là chúng tôi sẽ có huấn luyện viên chính thức ngay sau đó."

Có vẻ hợp đồng 1 năm chưa hoàn toàn thuyết phục chiến lược gia người Ý. Nhưng với những gì Di Matteo đã làm được trong 11 tuần tạm quyền ở Chelsea đủ để thừa nhận, ông hoàn toàn có quyền đòi hỏi và định đoạt tương lai của mình.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
B. Bích