Bắt kém, thủ môn Liverpool chê đội nhà quá yếu

05/02/2013 16:25
H.Q
(GDVN) - Pepe Reina cho rằng đơn giản là vì Liverpool không đủ mạnh để có được những chiến thắng trước các đội bóng lớn.
Trong trận hòa 2-2 của Liverpool trên sân Etihad của Manchester City, Pepe Reina đã để thủng lưới ở phút 79 trong một pha bóng mà anh đã lao ra góc phải khu 16m50 đội nhà để đối đầu Sergio Aguero. Aguero lách qua được Reina và bất chấp góc sút là rất khó, El Kun đã ghi bàn gỡ hòa.
Tuy nhiên, Pepe Reina khẳng định đó không phải sai lầm của anh, và anh cho rằng phong độ hiện tại của mình không đáng lo ngại.


Trả lời trên tờ Marca, Reina phát biểu: “Tôi nghĩ những Man City, Man Utd và Chelsea đều đang mạnh hơn chúng tôi cả về mặt tài chính lẫn đội hình. Họ không nhiều điểm hơn chúng tôi chỉ vì có 1 hay 2 cầu thủ giỏi. Ngay lúc này Liverpool không thể cạnh tranh được với các đối thủ lớn”.

“Một số người nói rằng tôi đang có một mùa giải tồi, nhưng thành thực mà nói tôi chỉ có chừng 3 trận đấu không tốt ở đầu năm nay. Đây là một mùa bóng kỳ lạ vì tôi đã mất rất nhiều trận vì chấn thương. Đây có lẽ là mùa bóng bất ổn định nhất với cá nhân tôi và cả đội kể từ khi tôi đến đây”.
“Liverpool đang trải qua giai đoạn chuyển giao, với những ý tưởng mới và một triết lý bóng đá khác. Điều đó cần thời gian, và mọi người cần phải kiên nhẫn. Chúng tôi mắc sai lầm cũng là bình thường”.

Pepe Reina cho rằng Liverpool thành tích kém vì đội hình không mạnh bằng các đội top 6.
Pepe Reina cho rằng Liverpool thành tích kém vì đội hình không mạnh bằng các đội top 6.

Đã có những tin đồn gắn Liverpool với một vụ chuyển nhượng thủ môn mà mục tiêu là Victor Valdes đến từ Barcelona. Tuy nhiên, Reina không mấy lo ngại vì những thông tin đó.
“Tôi có hợp đồng với Liverpool và tôi hiện chỉ nghĩ tới việc chơi bóng cho đội. Tôi không việc gì phải nóng vội về tương lai của mình. Cha tôi từng chơi cho Barca và ông ấy yêu mến CLB cũ nên mới nói rằng tôi có thể sẽ chuyển đến đó, nhưng tôi hiện giờ không có điều gì để tiết lộ cả”.
H.Q