Cầu thủ nào xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh: Luis Suarez hay Van Persie?

22/01/2013 09:09
Hoàng Quân
(GDVN) - Ai sẽ là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2012/13? Luis Suarez hay Robin Van Persie? (Xem thêm)
Premier League đã bước qua vòng đấu thứ 23, và những ứng cử viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League (MVP – Most Valuable Player) đã xuất hiện. Luis Suarez, Robin Van Persie và Santi Cazorla là 3 ứng viên nổi bật nhất, nhưng Cazorla đang ở thế đuối hơn so với 2 ngôi sao còn lại.
Vậy thì Suarez và Van Persie, ai sẽ giành giải thưởng?

Cuộc đua giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League có thể sẽ chỉ xoay quanh Luis Suarez (trái) và Robin Van Persie.
Cuộc đua giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League có thể sẽ chỉ xoay quanh Luis Suarez (trái) và Robin Van Persie.

Hãy khoan nói tới việc ai xứng đáng, bởi chúng ta sẽ còn chứng kiến thêm 15 vòng đấu nữa trước khi giải thưởng được trao. Thay vào đó, trước hết hãy nhìn vào những ưu/nhược điểm của 2 ứng viên.
Luis Suarez (Liverpool)
Liverpool đang đứng thứ 7 với 34 điểm, nằm ngoài nhóm dự cúp châu Âu, nhưng họ vẫn có cơ hội khi bằng điểm với đội xếp thứ 6 Arsenal và chỉ kém Everton (đứng thứ 5) 3 điểm. Thậm chí nếu Tottenham (thứ 4 - 41 điểm) sa sút, Liverpool vẫn sẽ có cơ may được dự Champions League, dù thực tế cơ hội đó rất nhỏ.
Một trong những nguyên nhân Liverpool còn cơ hội ở mùa giải này là bởi Luis Suarez, chân sút chủ lực của The Kop và người đang đứng thứ nhì trong danh sách ghi bàn của Premier League. Đá chính 22 trận, Suarez có 16 bàn thắng, cao hơn đồng đội Steven Gerrard tới 11 bàn và đóng góp 40% số bàn thắng Liverpool có trong mùa này.


Ưu điểm:
• Suarez đóng góp gần một nửa số bàn thắng của Liverpool, là mối đe dọa lớn nhất của mỗi đối thủ khi đối đầu The Kop.

• Đứng thứ 2 trong danh sách thống kê những cầu thủ 1-đối-1 xuất sắc nhất. Suarez trung bình mỗi trận qua người 3.1 lần, chỉ đứng sau Hatem Ben Arfa của Newcastle (4.9 lần).

• Suarez cũng đồng thời là một chuyên gia kiến tạo hàng đầu. Suarez đứng sau Leighton Baines, David Silva và Nicky Shorey trong danh sách số kiến tạo trung bình/trận với tỷ lệ 2.9, tuy nhiên anh mới chỉ có 3 kiến tạo được chuyển thành bàn thắng.

• Có những màn trình trình diễn cá nhân rất xuất sắc xuất sắc. Tiêu biểu là những trận đấu: gặp Norwich (thắng 5-2, 29/9/2012), gặp Newcastle (hòa 1-1, 4/11/2012), gặp Wigan (thắng 3-0, 17/11/2012), gặp Fulham (thắng 4-0, 23/12/2012), gặp QPR (thắng 3-0, 30/12/2012), gặp Sunderland (thắng 3-0, 3/1/2012) và mới đây nhất, gặp Norwich (thắng 5-0, 19/1/2013).
Nhược điểm:
• Kém trong khâu tránh bẫy việt vị, trung bình bị bẫy việt vị 1 lần/trận, nằm trong top 10 cầu thủ bị bẫy việt vị nhiều nhất.

• Luôn có những giai đoạn phong độ ở mức trung bình xen giữa những trận đấu hay. Ví dụ: Sau khi ghi 2 bàn vào lưới Wigan ngày 17/11/2012, Suarez trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không ghi bàn và cũng không kiến tạo.

• Gần như không tỏa sáng trước những đội bóng nằm trong top 6 đội dẫn đầu. Liverpool đã đá 7 trận trước các đối thủ trong Top 6 tính tới thời điểm này (Man Utd, Man City, Chelsea, Tottenham, Everton và Arsenal), thì trong đó Suarez mới chỉ ghi 3 bàn thắng. Liverpool hòa 3, thua 4 trong 7 trận đó (không thắng).
Robin Van Persie (Manchester United)
Một chân sút hiệu quả, Van Persie đang dẫn đầu danh sách ghi bàn Premier League với 18 bàn thắng và giúp Manchester United đứng đầu BXH. Van Persie cũng đồng thời là một trong những chân sút có tỷ lệ phút/bàn thắng cao nhất trong 5 giải VĐQG châu Âu hiện tại.


Ưu điểm:
• Rất hiệu quả trong việc dứt điểm. Trung bình dứt điểm 3.7 lần/trận, Van Persie đã ghi 18 bàn thắng, đóng góp 32% số bàn thắng của Man Utd.

• Trung bình chỉ kiến tạo 1.8 lần/trận, nhưng Van Persie đã có 6 kiến tạo thành bàn so với 3 của Suarez.

• Những bàn thắng của Van Persie đã 5 lần mở tỷ số và 4 lần gỡ hòa trong mùa giải này cho M.U, và trong những trận đấu đó, Man Utd giành tổng cộng 31 điểm.

• Một chuyên gia clutch. Van Persie đã ghi 6 bàn từ phút 75 trở đi. Tiền đạo người Hà Lan đã 5 lần là người ấn định chiến thắng cho Man Utd trong những trận thắng với tỷ số sát nút (cách biệt 1 bàn), qua đó giành 15 điểm cho Quỷ Đỏ.

• Phong độ ổn định. Chuỗi trận không ghi bàn của Van Persie nhiều nhất chỉ là 3 trận từ 11/11/2012 tới 24/11/2012.

• Thể hiện tốt trước các đội thuộc top 6 (5 đối thủ Man City, Chelsea, Tottenham, Everton và Arsenal), ghi 5 bàn và 1 kiến tạo trong 8 trận trước các đối thủ đó. Trong 8 trận này, Van Persie 2 lần là người ghi bàn ấn định chiến thắng (cả 2 trận đều thắng sát nút).
Nhược điểm:
• Hay dính bẫy việt vị, trung bình 1 lần/trận. Trong trận mới đây nhất, Van Persie bị Tottenham 6 lần đưa vào thế việt vị.
Hoàng Quân