Chelsea chọn người thay thế HLV Di Matteo: Guardiola hay Mourinho?

21/11/2012 18:32
T. Q
(GDVN) - Họ hoặc là đang thất nghiệp và là những HLV danh tiếng, hoặc có mối quan hệ tốt với Roman Abramovich, thậm chí từng là biểu tượng ở Stamford Bridge.
1. Rafael Benitez: Cơ hội lớn cho người đàn ông này bởi ông không chỉ đang thất nghiệp, Benitez còn là một người rất quen thuộc với phong cách Premier League. Bên cạnh đó Chelsea có một vài trụ cột đến từ Tây Ban Nha do vậy Benitez sẽ dễ làm việc với Mata, trò cũ Torres hay bất kỳ ai.
1. Rafael Benitez: Cơ hội lớn cho người đàn ông này bởi ông không chỉ đang thất nghiệp, Benitez còn là một người rất quen thuộc với phong cách Premier League. Bên cạnh đó Chelsea có một vài trụ cột đến từ Tây Ban Nha do vậy Benitez sẽ dễ làm việc với Mata, trò cũ Torres hay bất kỳ ai.
2. Harry Redknapp: HLV được kính trọng nhất tại Anh. Redknapp cũng đang thất nghiệp sau khi bị sa thải ở mùa giải trước. Tài năng của Redknapp là không thể phủ nhận, dù ở West Ham, Portsmouth hay Tottenham. Chắc chắn sẽ có một người ủng hộ Redknapp lên làm HLV, đó là ông cháu Frank Lampard.
2. Harry Redknapp: HLV được kính trọng nhất tại Anh. Redknapp cũng đang thất nghiệp sau khi bị sa thải ở mùa giải trước. Tài năng của Redknapp là không thể phủ nhận, dù ở West Ham, Portsmouth hay Tottenham. Chắc chắn sẽ có một người ủng hộ Redknapp lên làm HLV, đó là ông cháu Frank Lampard.
3. Pep Guardiola: Một người khác cũng đang thất nghiệp, tuy nhiên Pep chưa từng làm việc ở Premier League, chưa từng có liên lạc chính thức với Chelsea và cũng đang có nhiều đề nghị hấp dẫn từ các CLB lớn khác. Có thể Guardiola sẽ ký với Chelsea, nhưng tỷ lệ thành công của khả năng đó không cao.
3. Pep Guardiola: Một người khác cũng đang thất nghiệp, tuy nhiên Pep chưa từng làm việc ở Premier League, chưa từng có liên lạc chính thức với Chelsea và cũng đang có nhiều đề nghị hấp dẫn từ các CLB lớn khác. Có thể Guardiola sẽ ký với Chelsea, nhưng tỷ lệ thành công của khả năng đó không cao.
4. Guus Hiddink: Nếu không vì đang làm việc cho Anzhi thì chắc chắn Hiddink sẽ được ông bạn Roman Abramovich liên lạc để trở lại Stamford Bridge, nơi ông giành FA Cup cho Chelsea và tạo ảnh hưởng rất tích cực với các cầu thủ trong thời gian tạm nắm CLB sau khi Felipe Scolari bị sa thải. Tất nhiên vẫn có khả năng Abramovich sẽ bỏ tiền ra để đền bù hợp đồng cho Anzhi để Hiddink được tự do, nhưng điều này không dễ xảy ra.
4. Guus Hiddink: Nếu không vì đang làm việc cho Anzhi thì chắc chắn Hiddink sẽ được ông bạn Roman Abramovich liên lạc để trở lại Stamford Bridge, nơi ông giành FA Cup cho Chelsea và tạo ảnh hưởng rất tích cực với các cầu thủ trong thời gian tạm nắm CLB sau khi Felipe Scolari bị sa thải. Tất nhiên vẫn có khả năng Abramovich sẽ bỏ tiền ra để đền bù hợp đồng cho Anzhi để Hiddink được tự do, nhưng điều này không dễ xảy ra.
5. Jose Mourinho: Không bao giờ được gạch tên người này trong mọi danh sách HLV thay thế một khi Chelsea sa thải nhà cầm quân nào đó.
5. Jose Mourinho: Không bao giờ được gạch tên người này trong mọi danh sách HLV thay thế một khi Chelsea sa thải nhà cầm quân nào đó.
T. Q