Đội hình tiêu biểu 11 cầu thủ 'miễn phí' của Premier League

03/01/2013 07:36
H.Q

(GDVN) - Họ sẽ hết hợp đồng với CLB chủ quản trong 6 tháng nữa và sẽ là những món tài sản lớn cho bất kỳ đội nào có được.


Thủ môn – Mark Schwarzer (Fulham): Đã ở tuổi 40, Schwarzer vẫn là một thủ môn có phong độ rất ổn định. Fulham có một trong những hàng thủ tệ nhất của Premier League, tuy nhiên Schwarzer đã ít nhất giữ sạch lưới 4 trận trong 19 trận bắt chính.
Thủ môn – Mark Schwarzer (Fulham): Đã ở tuổi 40, Schwarzer vẫn là một thủ môn có phong độ rất ổn định. Fulham có một trong những hàng thủ tệ nhất của Premier League, tuy nhiên Schwarzer đã ít nhất giữ sạch lưới 4 trận trong 19 trận bắt chính.
Hậu vệ trái – Ashley Cole (Chelsea): Chấn thương không khiến Cole mất quá nhiều trận đấu ở mùa giải này khi anh vẫn ra sân hơn 1.500 phút ở Premier League. Kiếm được hậu vệ trái không hề dễ dàng, do đó Cole sẽ rất có giá với bất kỳ CLB nào muốn có anh.
Hậu vệ trái – Ashley Cole (Chelsea): Chấn thương không khiến Cole mất quá nhiều trận đấu ở mùa giải này khi anh vẫn ra sân hơn 1.500 phút ở Premier League. Kiếm được hậu vệ trái không hề dễ dàng, do đó Cole sẽ rất có giá với bất kỳ CLB nào muốn có anh.
Trung vệ - Jamie Carragher (Liverpool): Đã ở tuổi 34 và không còn được Liverpool trọng dụng, nhưng kinh nghiệm của Carragher là rất đáng quý và nếu có đội bóng nào cần một trung vệ kỳ cựu để truyền dạy cho các cầu thủ trẻ và làm cầu thủ dự bị khi cần, thì Carragher là một sự lựa chọn không tồi.
Trung vệ - Jamie Carragher (Liverpool): Đã ở tuổi 34 và không còn được Liverpool trọng dụng, nhưng kinh nghiệm của Carragher là rất đáng quý và nếu có đội bóng nào cần một trung vệ kỳ cựu để truyền dạy cho các cầu thủ trẻ và làm cầu thủ dự bị khi cần, thì Carragher là một sự lựa chọn không tồi.
Trung vệ - Rio Ferdinand (Manchester United): Chưa biết Ferdinand có định ở lại Old Trafford hay không, nhưng chỉ cần anh nói không thì ngay lập tức sẽ có đội chào mời anh. Là trung vệ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh, Ferdinand đã đóng vai trò then chốt trong mọi thành công cùng Man Utd.
Trung vệ - Rio Ferdinand (Manchester United): Chưa biết Ferdinand có định ở lại Old Trafford hay không, nhưng chỉ cần anh nói không thì ngay lập tức sẽ có đội chào mời anh. Là trung vệ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh, Ferdinand đã đóng vai trò then chốt trong mọi thành công cùng Man Utd.
Hậu vệ phải – William Gallas (Tottenham): 35 tuổi đâu có nghĩa là hết thời? Gallas đã chơi hơn 1.500 phút mùa giải này, chứng tỏ sức lực của anh vẫn còn mạnh. Mà chừng đó là quá đủ để các CLB khác phải quan tâm tới anh.
Hậu vệ phải – William Gallas (Tottenham): 35 tuổi đâu có nghĩa là hết thời? Gallas đã chơi hơn 1.500 phút mùa giải này, chứng tỏ sức lực của anh vẫn còn mạnh. Mà chừng đó là quá đủ để các CLB khác phải quan tâm tới anh.
Tiền vệ trái – Ryan Giggs (Manchester United): Trong trường hợp Giggs chưa muốn nghỉ hưu, và Man Utd và anh lại không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân, sẽ có nhiều đội muốn được sở hữu Ryan Giggs, người có thể đá được cánh trái và cả tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên nhiều khả năng là Sir Alex Ferguson sẽ không để anh đi, bởi ông muốn dạy Giggs làm HLV.
Tiền vệ trái – Ryan Giggs (Manchester United): Trong trường hợp Giggs chưa muốn nghỉ hưu, và Man Utd và anh lại không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân, sẽ có nhiều đội muốn được sở hữu Ryan Giggs, người có thể đá được cánh trái và cả tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên nhiều khả năng là Sir Alex Ferguson sẽ không để anh đi, bởi ông muốn dạy Giggs làm HLV.
Tiền vệ phải – Phil Neville (Everton): Ở Goodison Park, David Moyes thỉnh thoảng lại xoay tua khu vực tiền vệ. Phil Neville không phải là ngoại lệ, nhưng ông em nhà Neville mới chỉ bị thay ra sân chứ chưa một lần vào sân từ ghế dự bị. Và đó là lý do vì sao Neville vẫn đá hơn 1.000 phút mùa này: Trình độ của anh là trình độ của cầu thủ đá chính.
Tiền vệ phải – Phil Neville (Everton): Ở Goodison Park, David Moyes thỉnh thoảng lại xoay tua khu vực tiền vệ. Phil Neville không phải là ngoại lệ, nhưng ông em nhà Neville mới chỉ bị thay ra sân chứ chưa một lần vào sân từ ghế dự bị. Và đó là lý do vì sao Neville vẫn đá hơn 1.000 phút mùa này: Trình độ của anh là trình độ của cầu thủ đá chính.
Tiền vệ trung tâm – Paul Scholes (Manchester United): Chỉ riêng việc Scholes là huyền thoại ở Old Trafford 20 năm qua là đủ để lọt vào danh sách này.
Tiền vệ trung tâm – Paul Scholes (Manchester United): Chỉ riêng việc Scholes là huyền thoại ở Old Trafford 20 năm qua là đủ để lọt vào danh sách này.
Tiền vệ trung tâm – Frank Lampard (Chelsea): Lại thêm một người ngoài 30 tuổi nữa. Lampard xuất hiện đúng lúc trong trận thắng Everton 2-0 ngày 30/12/2012 vừa qua. Dù mùa giải này Lampard đá chỉ hơn 500 phút nhưng anh vẫn đóng góp tới 6 bàn thắng ở Premier League, trong đó có 3 bàn thắng mở tỷ số trận đấu.
Tiền vệ trung tâm – Frank Lampard (Chelsea): Lại thêm một người ngoài 30 tuổi nữa. Lampard xuất hiện đúng lúc trong trận thắng Everton 2-0 ngày 30/12/2012 vừa qua. Dù mùa giải này Lampard đá chỉ hơn 500 phút nhưng anh vẫn đóng góp tới 6 bàn thắng ở Premier League, trong đó có 3 bàn thắng mở tỷ số trận đấu.
Tiền đạo – Carlton Cole (West Ham): 29 tuổi, đã ở buổi xế chiều của sự nghiệp, Carlton Cole có thể vẫn sẽ được các đội bóng Anh trọng dụng. Không dễ để tìm được một chân sút cao 1m91 và có thể chơi đầu tốt.
Tiền đạo – Carlton Cole (West Ham): 29 tuổi, đã ở buổi xế chiều của sự nghiệp, Carlton Cole có thể vẫn sẽ được các đội bóng Anh trọng dụng. Không dễ để tìm được một chân sút cao 1m91 và có thể chơi đầu tốt.
Tiền đạo – Theo Walcott (Arsenal): Đây là người trẻ nhất trong 11 người và là người dẫn đầu Premier League về tỷ lệ chuyển hóa cú dứt điểm thành bàn thắng với 31%. Walcott là điểm sáng lớn nhất trong mùa giải này của Arsenal với những màn trình diễn xuất sắc như trước Fulham, Tottenham, Reading và mới đây nhất là Newcastle.
Tiền đạo – Theo Walcott (Arsenal): Đây là người trẻ nhất trong 11 người và là người dẫn đầu Premier League về tỷ lệ chuyển hóa cú dứt điểm thành bàn thắng với 31%. Walcott là điểm sáng lớn nhất trong mùa giải này của Arsenal với những màn trình diễn xuất sắc như trước Fulham, Tottenham, Reading và mới đây nhất là Newcastle.
H.Q