Premier League 6 P.M: Thêm một sao Arsenal đến Barca?

19/02/2013 22:40
H.Q (tổng hợp)
(GDVN) - Alves muốn Jack Wilshere về Barcelona... Heynckes ủng hộ Wenger... Arsenal tăm tia chuyên gia đánh chặn của Bayern... Pepe Reina muốn Bale về Real.
“Jack là một cầu thủ lớn”
Thierry Henry, Cesc Fabregas, Alex Song đều đã từ Arsenal chuyển tới Barcelona trong những năm gần đây, và theo Dani Alves, Jack Wilshere cũng nên theo trào lưu ấy.
Jack Wilshere đã trở lại sau 15 tháng dưỡng thương và lập tức trở thành một trụ cột của đội hình Arsenal, chơi 23 trận ở các giải đấu, ghi 1 bàn, trung bình có 2.3 kiến tạo/trận và 3 kiến tạo thành bàn.


Những con số ấy khiến Dani Alves phải ấn tượng. “Anh ấy là một cầu thủ xuất chúng mà tôi đã từng chứng kiến khi chúng tôi gặp Arsenal. Jack có thể đạt tới tầm cỡ của những cầu thủ lớn ở Nou Camp như Xavi và Iniesta”.
“Jack có chất lượng chuyên môn tuyệt vời và là một nhân cách lớn. Nếu tôi được trao cơ hội chọn lựa, tôi sẽ đưa Wilshere tới Barcelona”.
Wilshere gần đây đã thu hút sự chú ý của thế giới trong màn trình diễn trước ĐT Brazil trong trận giao hữu kỷ niệm 150 năm của FA. Đó là trận đấu mà Dani Alves đã có mặt và đá trọn 90 phút.
“Brazil đang trong giai đoạn thử nghiệm đội hình, nhưng không vì thế mà chúng tôi coi đó là lý do bào chữa. ĐT Anh cũng là một đội bóng lớn, và dù họ lúc này đang trải qua một giai đoạn không mấy thành công, họ luôn là đối thủ khó chịu với bất cứ ai”.
Heynckes: “Tôi không hiểu vì sao người ta chỉ trích Wenger”
Đêm nay Arsenal sẽ đón tiếp Bayern Munich trong trận lượt đi vòng 16 đội Champions League tại Emirates. Và HLV Jupp Heynckes của Bayern đã cho các phóng viên biết rằng ông rất kính nể Arsene Wenger và không hiểu vì sao Wenger lại hay bị chỉ trích.
Arsenal hiện đang đứng thứ 5 ở Premier League và đã bị loại khỏi hai giải đấu cúp trong nước, mà mới nhất là thất bại 0-1 trước Blackburn Rovers ở vòng 5 FA Cup. Tuy nhiên, Heynckes cho rằng nếu xét theo hoàn cảnh mà Arsene Wenger phải trải qua, thành tích hiện tại của Wenger đã là đáng nể.


“Bạn phải đặt vào hoàn cảnh của Arsenal tại Premier League. Họ phải cạnh tranh với Chelsea, Manchester United, Manchester City… Trong những năm qua họ đã buộc phải bán đi những cầu thủ ngôi sao, trong khi những đội khác lại thu nhận những ngôi sao ấy”.
“Nếu phải cạnh tranh trong một môi trường khắc nghiệt như vậy, sẽ là không công bằng khi chỉ trích Wenger. Ông ấy là một HLV rất giỏi, và Arsenal chơi một thứ bóng đá hấp dẫn”.
Bayern đã 2 năm qua chứng kiến Borussia Dortmund vô địch Bundesliga, và Heynckes thừa nhận rằng điều đó là không thể chấp nhận được. Vì vậy Bayern đã có sự chuẩn bị cực kỳ quyết liệt cho mùa giải 2012/13, và lúc này họ đã đứng đầu Bundesliga với 15 điểm nhiều hơn đội nhì bảng.
“Mùa giải này chúng tôi đã tập trung vào việc phòng ngự cũng như cách chuyển đổi lối chơi. Mọi cầu thủ đều phải học cách phòng ngự lẫn tấn công”.
Arsenal muốn mua Luiz Gustavo
Ngay trước thềm trận gặp Bayern, Arsenal lại lên kế hoạch để chiêu mộ một cầu thủ của Hùm Xám, và đó là tiền vệ trung tâm Luiz Gustavo.
Cầu thủ người Brazil này đang có một mùa giải không mấy sáng sủa, khi anh chật vật giữ vị trí đá chính trong đội hình. Ngoài Bastian Schweinsteiger là bất khả xâm phạm, Gustavo phải cạnh tranh với tân binh Javi Martinez đến từ Athletic Bilbao, và chấn thương háng từ mùa trước không giúp gì cho anh.


Sự đa năng và kinh nghiệm thi đấu của Gustavo khiến Arsenal thích thú và họ đã theo dõi anh từ đầu mùa giải, ngay sau khi Alex Song chuyển tới Barcelona. Việc thay thế Song đã được Arsenal thực hiện trong cả mùa giải, nhưng không thành công. Họ đã bỏ vụ mua Mohamed Diame từ West Ham hồi tháng 1.
Luiz Gustavo có hợp đồng với Bayern Munich tới năm 2015, do vậy kỳ chuyển nhượng mùa hè 2013 rất có thể tên của anh sẽ nằm trong danh sách chuyển nhượng. Mức giá sẽ vào tầm 15 triệu bảng, và Arsenal đã sẵn sàng để chi tiền sau khi Arsene Wenger được hứa hẹn 70 triệu bảng ngân sách chuyển nhượng.
Pepe Reina không trở lại Barcelona
Pepe Reina đang có một mùa giải thất bại cả về mặt cá nhân lẫn tập thể. Liverpool có rất ít cơ hội để lọt vào nhóm dự Champions League, còn Europa League là một mục tiêu thực tế hơn nhưng những Everton và Arsenal đang hơn điểm họ. Còn Reina đã để thủng lưới 34 bàn ở mùa giải này.
Tuy nhiên, Reina khẳng định rằng anh sẽ không quay về Barcelona, và tin đồn anh thay thế Victor Valdes ở Nou Camp vẫn chỉ là tin đồn.


“Tôi chắc là Victor có lý do của riêng mình khi quyết định không gia hạn hợp đồng. Tôi biết anh ấy muốn rời đội trong thế ngẩng cao đầu, bởi Victor đã cống hiến tất cả sức lực cho Barcelona. Việc tôi quay về đó chỉ là tin đồn, và tôi vẫn đang hạnh phúc ở Liverpool”.
Khi được hỏi liệu đồng đội Luis Suarez có đến La Liga trong tương lai, Reina nói: “Khó, vì Luis muốn ở lại Liverpool. Mọi người ở đây đã ủng hộ Luis hết lòng khi anh ấy gặp khó khăn, và anh ấy không thể không cảm động vì tình cảm ấy”.
Reina còn nói đùa khi được hỏi liệu Gareth Bale có chuyển tới Real Madrid. “Tôi hy vọng điều ấy xảy ra. Tôi sẽ rất vui nếu Gareth đến Madrid. Cậu ấy khiến tôi khổ sở nhiều lắm rồi”.
H.Q (tổng hợp)