Premier League: Những ngôi sao 'bỗng dưng' xuất sắc

06/04/2013 07:36
Thanh Tùng
(GDVN) - Giờ này năm trước, họ còn đang sa sút phong độ và thi đấu cho một đội bóng thất trận, nhưng sau 1 năm họ đã tiến bộ ngoài mong đợi.
Phong độ cầu thủ mỗi lúc một thay đổi. Có thể mùa này anh đá rất hay nhưng vì một lý do gì đó, anh sa sút trong năm tiếp theo và không bao giờ gượng lại được. Nhưng có những cầu thủ đã thi đấu rất nỗ lực và mùa giải này đã trở thành cầu thủ trụ cột ở CLB của họ và tự nâng cao giá trị của bản thân. Dưới đây là những cầu thủ như thế của Premier League mùa giải 2012/13.

1. Michael Williamson (trung vệ - Newcastle United): Một ví dụ điển hình về sự chịu khó trong tập luyện và quyết tâm trong thi đấu. Williamson đá hơn 20 trận cho Newcastle mùa giải 2011/12, nhưng phong độ của anh chỉ ở mức trung bình và Newcastle thủng lưới 51 bàn trong 543 cú dứt điểm. Bước sang mùa giải này, Newcastle vẫn chơi phòng ngự rất dở, thậm chí lúc này họ đã thủng lưới 56 bàn, nhưng thể hiện của cá nhân Williamson lại rất tốt với trung bình 1.6 lần cướp bóng/trận và dẫn đầu Premier League về số lần phá bóng khỏi vòng cấm với tỷ lệ 14.3 lần/trận. Con số 14.3 này cao vọt so với 6.9 của mùa bóng trước, khi Williamson tự mình phá ra tới gần một nửa số đợt tấn công của đối phương.
2. Sylvain Distin (trung vệ - Everton): Everton đang có hàng phòng ngự thủng lưới ít thứ 5 Premier League mùa giải này và đó là nhờ nỗ lực của Distin, của Heitinga, của Fellaini, của Osman và của Tim Howard. Sự chú trọng phòng ngự của HLV David Moyes trong mùa này đã giúp Everton thi đấu rất tiến bộ và vì vậy thể hiện cá nhân của các cầu thủ cũng tốt lên. Distin đã nâng con số của mình năm ngoái, từ 8.0 lần phá bóng khỏi vòng cấm/trận lên 9.6, và anh vẫn là một trong những hậu vệ khó bị vượt qua nhất của giải Ngoại hạng, với chỉ 7 lần bị đối phương vượt qua trong 26 trận ra sân mùa này.

3. Nicky Shorey (tiền vệ - Reading): Mùa trước Shorey chơi rất tệ ở West Brom khi chỉ ghi được 1 kiến tạo với trung bình 1.0 cơ hội dứt điểm tạo ra mỗi trận. Nhưng tại Reading mùa này, Shorey tăng con số lên một cách đột biến, tạo 2.7 cơ hội dứt điểm/trận và đã có 4 kiến tạo thành bàn. Rất tiếc, anh là một điểm sáng trong đội hình què quặt sắp xuống hạng của Reading.
4. Gary Cahill (trung vệ - Chelsea): Sự khác biệt giữa Cahill ở Chelsea với Cahill ở Bolton, đó là Cahill ở Bolton đang rục rịch chuẩn bị rời khỏi khu vực Greater Manchester để chuyển sang một CLB mới, không còn động lực cống hiến và cũng không có một cầu thủ đá cặp ăn ý bên cạnh. Tại Stamford Bridge, Cahill chơi rất tốt với David Luiz và được John Terry truyền dạy kinh nghiệm để trở nên chắc chắn hơn. 

Và bước sang mùa 2012/13 này, Cahill là một trong những người không chiến tốt nhất Premier League mùa giải này với tỷ lệ chiến thắng 72%. Cũng như Sylvain Distin, anh là một trong số những cầu thủ ít bị qua người nhất, với tổng cộng chỉ 6 lần trong 22 trận Cahill đã thi đấu. Chưa hết, Cahill đã nâng tầm lên thành một chuyên gia block cú đá rất dũng cảm, trung bình block 1.2 cú dứt điểm/trận, chỉ kém Nathan Baker (Aston Villa – 1.5) và Ashley Williams (Swansea – 1.4).

5. Andy Carroll (tiền đạo - West Ham)

Andy Carroll?
Vâng, chính là Andy Carroll mà gần đây có tin Liverpool muốn đưa trở lại Anfield. Việc gì cũng phải có lý do của nó. Dù Carroll đá có 17 trận ở Premier League cho West Ham nhưng thời gian đó đủ cho Andy ghi 5 bàn. Quan trọng hơn, cựu trung phong của Newcastle đã trở nên hiệu quả hơn trong việc phối hợp đồng đội. Ngoài trung bình 2.9 lần dứt điểm/trận, Carroll tạo trung bình 1.4 cơ hội dứt điểm. Carroll đã có những màn thể hiện cá nhân rất xuất sắc trong mùa này, bao gồm trận thắng Swansea 1-0 ngày 2/2/2013, trận thua sát nút 2-3 trước Tottenham ngày 26/2/2013 và mới đây nhất là cú đúp giúp West Ham hạ West Brom 3-1 ngày 30/3.
Thanh Tùng