Rio Ferdinand 'tuyệt tình' với đội tuyển Anh

15/05/2013 15:09
Trí Công
(GDVN) - Rio Ferdinand vừa quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế sau 16 năm găn bó.
Giải thích cho quyết định bất ngờ này, Ferdinand cho rằng: “Đây là thời điểm thích hợp để tôi nói lời chia tay đội tuyển Anh. Ở tuổi 34, tôi nghĩ mình nên dừng lại và nhường cơ hội cho những tài năng trẻ khác. Đây cũng là lúc để tôi dành thời gian cho Manchester United”. Chia tay “Tam sư”, trung vệ của M.U cũng dành rất nhiều tình cảm và sự tôn trọng trong suốt 16 năm gắn bó với đội tuyển: “Tôi cảm thấy tự hào vì được chơi cho đội tuyển Anh. Cảm ơn tất cả những người hâm mộ, huấn luyện viên, ban lãnh đạo, các cầu thủ mà tôi đã được sát cánh suốt những năm tháng qua. Đó thật là một hành trình tuyệt vời”. “Tôi mong Roy Hodgson và những cầu thủ sẽ thi đấu ấn tượng trong tương lai. Đó hoàn toàn là chuyện có thể làm được, khi chúng ta là một tập thể những tài năng trẻ trung và nhiệt huyết”. Trong màu áo đội tuyển Anh, Rio Ferdinand đã 3 lần dự World Cup nhưng chưa tham dự bất kỳ kỳ EURO nào.
Rio Ferdinand ở đội tuyển Anh

1997: Trở thành trung vệ trẻ tuổi nhất chơi cho đội tuyển Anh trong trận gặp Cameroon

1998: Có mặt trong danh sách đội tuyển Anh tham dự France 98, nhưng không thi đấu một trận nào

2000: Bị HLV Kevin Keegan gạch tên khỏi danh sách tham dự EURO 2000

2002: ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Anh trong chiến thắng 3-0 trước Đan Mạch tại World Cup

2003: Dính líu đến vị sử dụng doping, Ferdinand bị loại khỏi đội hình tham dự vòng loại EURO của “Tam sư”

2004: Tiếp tục bị treo giò và một lần nữa lỡ hẹn với EURO

2007: Thất bại trước Croatia tại vòng loại đã khiến anh tiếp tục bỏ lỡ Euro 2008

2010: Trở thành đội trưởng đội tuyển Anh

2011: Bị Terry lấy lại băng đội trưởng

2012: Xích mích với John Terry sau khi trung vệ Chelsea có lời lẽ phân biệt chủng tộc với em trai của Ferdinand là Anton. Ngay sau đó, trung vệ này tuyên bố không thi đấu cho Tam sư nếu trong đội hình vẫn còn John Terry.

14/3/2013: Được gọi lại đội tuyển Anh trong trận đấu vòng loại World Cup với San Marino và Montenegro nhưng sau đó 4 ngày anh đã dính chấn thương lưng

15/5/2013: Chính thức giã từ sự nghiệp quốc tế
Trí Công