Sa thải Roberto Di Matteo: Phải chăng Abramovich mù quáng?

21/11/2012 18:40
Hoàng Trung
(GDVN) - Mới chỉ 3 tháng mùa giải và Roberto Di Matteo đã làm không tệ công việc của mình, nhưng chỉ cần chuỗi 3 không thắng là đủ để ông bị sa thải?
Chúng ta đều hiểu rằng Di Matteo đã đi, đã không còn ngồi trên băng ghế kỹ thuật mỗi ngày cuối tuần nữa, và sẽ không có cách nào để lật ngược sự kiện đó. Nhưng câu hỏi được đặt ra là liệu Roman Abramovich và các thành viên Ban giám đốc đã đưa ra quyết định hợp lý?
Chúng ta đều hiểu rằng Di Matteo đã đi, đã không còn ngồi trên băng ghế kỹ thuật mỗi ngày cuối tuần nữa, và sẽ không có cách nào để lật ngược sự kiện đó. Nhưng câu hỏi được đặt ra là liệu Roman Abramovich và các thành viên Ban giám đốc đã đưa ra quyết định hợp lý?
Nếu nhìn vào thành tích mùa giải này là hiện đang đứng thứ 3 ở Premier League và sắp bị loại ở Champions League, thì Di Matteo bị sa thải là một quyết định hợp lý. Roman Abramovich có lẽ đối xử với huấn luyện viên của đội bóng mà ông đang nắm giữ cũng như cách ông đối xử với nhân viên thường của mình: Làm việc tốt thì có thưởng, làm không được việc thì sa thải. Bóng đá cũng là một ngành kinh doanh nên không ngạc nhiên nếu Abramovich làm như thế.
Nếu nhìn vào thành tích mùa giải này là hiện đang đứng thứ 3 ở Premier League và sắp bị loại ở Champions League, thì Di Matteo bị sa thải là một quyết định hợp lý. Roman Abramovich có lẽ đối xử với huấn luyện viên của đội bóng mà ông đang nắm giữ cũng như cách ông đối xử với nhân viên thường của mình: Làm việc tốt thì có thưởng, làm không được việc thì sa thải. Bóng đá cũng là một ngành kinh doanh nên không ngạc nhiên nếu Abramovich làm như thế.
Tuy nhiên, đây là bóng đá. Một huấn luyện viên làm được việc là người tạo ra những con số tích cực. Chúng ta sẽ không nói tới chuyện Di Matteo giúp Chelsea vô địch châu Âu ở đây, mà chỉ nói tới các con số tính đến giai đoạn này của mùa giải 2011/12, ở Premier League, Capital One Cup và Champions League.
Tuy nhiên, đây là bóng đá. Một huấn luyện viên làm được việc là người tạo ra những con số tích cực. Chúng ta sẽ không nói tới chuyện Di Matteo giúp Chelsea vô địch châu Âu ở đây, mà chỉ nói tới các con số tính đến giai đoạn này của mùa giải 2011/12, ở Premier League, Capital One Cup và Champions League.
Di Matteo giúp Chelsea thắng 11, hòa 4 và thua 4, như vậy ông đạt tỷ lệ thắng 58% và tỷ lệ có điểm (thắng & hòa) 79%. So sánh với Sir Alex Ferguson, tỷ lệ thắng là 74% và tỷ lệ có điểm cũng như vậy; Roberto Mancini có tỷ lệ thắng 47% và tỷ lệ có điểm 82%. Nếu vậy thì tỷ lệ thắng của Di Matteo cao hơn so với Mancini (dù Mancini đang đứng đầu Premier League) và chỉ kém có Sir Alex Ferguson. Điều này không có gì ngạc nhiên: Chelsea hay mất Terry vì chấn thương lẫn án phạt vụ Anton Ferdinand, và họ cũng có tới 5 tân binh trong đội hình.
Di Matteo giúp Chelsea thắng 11, hòa 4 và thua 4, như vậy ông đạt tỷ lệ thắng 58% và tỷ lệ có điểm (thắng & hòa) 79%. So sánh với Sir Alex Ferguson, tỷ lệ thắng là 74% và tỷ lệ có điểm cũng như vậy; Roberto Mancini có tỷ lệ thắng 47% và tỷ lệ có điểm 82%. Nếu vậy thì tỷ lệ thắng của Di Matteo cao hơn so với Mancini (dù Mancini đang đứng đầu Premier League) và chỉ kém có Sir Alex Ferguson. Điều này không có gì ngạc nhiên: Chelsea hay mất Terry vì chấn thương lẫn án phạt vụ Anton Ferdinand, và họ cũng có tới 5 tân binh trong đội hình.
Về mặt thể hiện cá nhân, theo thống kê của hãng OptaSports, Juan Mata và Eden Hazard đang cùng nằm trong top 20 cầu thủ chơi tốt nhất Premier League tính tới thời điểm này (Mata ở vị trí thứ 9, Hazard đứng thứ 11). Cả 2 tổng cộng có 7 bàn thắng và 11 kiến tạo, mỗi người 2 lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, và Mata đang dẫn đầu danh sách kiến tạo. Ashley Cole đứng trong top 10 chuyên gia cướp bóng tốt nhất, Gary Cahill thuộc top 5 cầu thủ chắn cú sút tốt nhất.
Về mặt thể hiện cá nhân, theo thống kê của hãng OptaSports, Juan Mata và Eden Hazard đang cùng nằm trong top 20 cầu thủ chơi tốt nhất Premier League tính tới thời điểm này (Mata ở vị trí thứ 9, Hazard đứng thứ 11). Cả 2 tổng cộng có 7 bàn thắng và 11 kiến tạo, mỗi người 2 lần giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, và Mata đang dẫn đầu danh sách kiến tạo. Ashley Cole đứng trong top 10 chuyên gia cướp bóng tốt nhất, Gary Cahill thuộc top 5 cầu thủ chắn cú sút tốt nhất.
Còn một điều nữa, đây mới chỉ là sau vòng đấu thứ 12 và phong độ của Chelsea có phần giảm sút do tâm lý từ trận thua Man Utd 2-3 ngày 28/10. Kể từ đó họ thắng 2 ở mặt trận cúp, còn lại là 2 hòa & 1 thua ở Premier League cùng trận thua Juventus mới đây ở Champions League. Vậy thì Man City thế nào? Trong tháng 9 City trải qua chuỗi 4 trận không thắng ở cả 3 mặt trận (bị loại ở Capital One), do đó nếu theo logic thì Roberto Mancini lẽ ra đã bị sa thải như Di Matteo, vì Mancini không thắng 4 trận liên tiếp trong khi Di Matteo mới chỉ được 3 trận.
Còn một điều nữa, đây mới chỉ là sau vòng đấu thứ 12 và phong độ của Chelsea có phần giảm sút do tâm lý từ trận thua Man Utd 2-3 ngày 28/10. Kể từ đó họ thắng 2 ở mặt trận cúp, còn lại là 2 hòa & 1 thua ở Premier League cùng trận thua Juventus mới đây ở Champions League. Vậy thì Man City thế nào? Trong tháng 9 City trải qua chuỗi 4 trận không thắng ở cả 3 mặt trận (bị loại ở Capital One), do đó nếu theo logic thì Roberto Mancini lẽ ra đã bị sa thải như Di Matteo, vì Mancini không thắng 4 trận liên tiếp trong khi Di Matteo mới chỉ được 3 trận.
Tựu chung lại, kết quả thi đấu của Di Matteo không đến nỗi tệ khi so sánh với Sir Alex và Mancini (tức hai HLV của hai đội bóng đứng trên Chelsea ở Premier League), ông cũng giúp các học trò phát huy tối đa khả năng của họ, và thực tế thì Chelsea vẫn đang trong top 4 và cơ hội cạnh tranh Premier League với Man Utd và Man City vẫn cao (khoảng cách giữa Chelsea và Man City chỉ là 4 điểm). Vậy thì chỉ vì sắp bị loại ở Champions League mà Di Matteo bị sa thải ngay?
Tựu chung lại, kết quả thi đấu của Di Matteo không đến nỗi tệ khi so sánh với Sir Alex và Mancini (tức hai HLV của hai đội bóng đứng trên Chelsea ở Premier League), ông cũng giúp các học trò phát huy tối đa khả năng của họ, và thực tế thì Chelsea vẫn đang trong top 4 và cơ hội cạnh tranh Premier League với Man Utd và Man City vẫn cao (khoảng cách giữa Chelsea và Man City chỉ là 4 điểm). Vậy thì chỉ vì sắp bị loại ở Champions League mà Di Matteo bị sa thải ngay?
Hoàng Trung