'Soi' 4 ứng cử viên xuất sắc nhất Premier League 2012/13

12/04/2013 08:08
H.Q
(GDVN) - Hãy xem họ có những gì để có được cơ hội nhận giải thưởng này.
Cứ sau mỗi mùa bóng, chúng ta lại được chứng kiến những ngôi sao tỏa sáng. Có những con người mới toanh bước ra ánh hào quang, có những cựu binh lâu năm tái hiện phong độ một thưở, và có những danh thủ vẫn xuất sắc như họ vốn dĩ đã vậy.
Giải thưởng Cầu thủ của năm do Hiệp hội cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Anh (PFA) được trao tặng nhằm vinh danh những con người như vậy. Mùa giải 2011/12, giải thưởng đã được trao cho Robin Van Persie vì những đóng góp của anh đưa Arsenal tới vị trí thứ 3 chung cuộc. Vậy năm nay, Van Persie có thể lại một lần nữa đoạt giải thưởng đó, hay một người khác sẽ thế chỗ anh?
Dưới đây là 4 ứng cử viên tiềm năng cho giải thưởng Cầu thủ của năm của PFA.
1. Gareth Bale (Tottenham): Nhân tố không thể thiếu trong đội hình của Tottenham. Bale sau 27 trận ra sân (tất cả đều xuất phát) đã ghi được 17 bàn thắng và 3 kiến tạo. 4 cú đúp và 1 hat-trick của Bale góp phần không nhỏ vào vị trí thứ 4 mà Tottenham đang có trên BXH Premier League, thậm chí họ gần như không thắng trận nào kể từ đầu năm 2013 mà Bale không ghi bàn.
Khả năng: 30%. Cho tới thời điểm này, chuỗi trận không ghi bàn của Gareth Bale nhiều nhất cũng chỉ dừng ở con số 3, và ngay cả khi anh không lập công thì vẫn ghi kiến tạo cho Tottenham. Bale cũng là cầu thủ giữ nhiều giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tính cho tới hiện tại (10 lần). Tuy nhiên, quãng thời gian chấn thương hiện nay có thể sẽ khiến tuyển thủ xứ Wales mất phiếu trong cuộc bầu chọn, dù không quá lớn.
2. Luis Suarez (Liverpool): Người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Premier League với 22 bàn trong 31 trận. Mùa giải của Liverpool không như ý nhưng thể hiện của cá nhân Suarez vẫn tuyệt vời. Anh là chủ lực của hàng công Liverpool với tỷ lệ 5.6 cú dứt điểm/trận (cao nhất Premier League) và đã ghi được 4 kiến tạo để giúp The Kop vẫn còn chút cơ hội dù là nhỏ nhoi để được dự cúp châu Âu mùa sau.


Khả năng: 20%. Thành tích tập thể của Liverpool sẽ là một yếu tố ngăn cản Suarez giành được giải thưởng.
3. Santiago Cazorla (Arsenal): Tân binh của Premier League 2012/13 đã ghi 12 bàn và 7 kiến tạo cho Arsenal trong 31 trận, và đó là con số quá ấn tượng cho một người mới đặt chân đến một môi trường bóng đá xa lạ. 12 bàn của Cazorla giúp anh đứng ngang hàng số bàn thắng bên cạnh Edin Dzeko, Frank Lampard và Wayne Rooney, còn con số 7 kiến tạo đặt cựu tiền vệ của Malaga ngang hàng với Damien Duff, Carlos Tevez và David Silva.
Khả năng: 15%. Arsenal chưa chắc đã dự Champions League mùa sau, và Cazorla cũng phải chịu sự cạnh tranh rất lớn khi so sánh với các ứng viên khác.
4. Robin Van Persie (Manchester United): Van Persie đứng chỉ sau Luis Suarez về số bàn thắng, 19 lần lập công trong 31 trận. Anh tự mình giành chiến thắng trong rất nhiều trận cho Man Utd mùa bóng này. 8 kiến tạo của tiền đạo người Hà Lan đặt anh ở vị trí thứ 7 trong danh sách kiến tạo Premier League. Và quan trọng hơn, Manchester United sắp vô địch Premier League.
Khả năng: 35%. Van Persie có thể sẽ không đoạt ngôi Vua phá lưới mùa này nhưng những bàn thắng của anh đủ quan trọng để giúp Man Utd vô địch, và điều đó sẽ dễ bù đắp cho chuỗi trận không ghi bàn mà Van Persie đang trải qua hiện tại.
H.Q