Ai sẽ trở thành tân Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc?

21/11/2012 06:06
Hồng Thủy (Nguồn WYI)
(GDVN) - Sau đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu phân công công tác và bổ nhiệm các vị trí, chức danh lãnh đạo trong đảng, đầu tiên là việc Mạnh Kiến Trụ - Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Công an Trung Quốc tiếp quản công việc phụ trách an ninh của ông Chu Vĩnh Khang, Bí thư Cát Lâm Tôn Chính Tài về làm Bí thư Trùng Khánh thay Trương Đức Giang, Thị trưởng Thượng Hải kiêm luôn ghế Bí thư thay Du Chính Thanh. Vậy ai sẽ trở thành tân Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc? Theo thông lệ, kết quả bầu cử cũng như dự đoán của giới phân tích chính trị Trung Quốc, nhân vật quyền lực số 3 sau Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường sẽ là ông Trương Đức Giang và nhiều khả năng ông Giang sẽ trở thành tân Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc vào đầu năm tới.
Ông Trương Đức Giang sinh tháng 11/1946 tại Thái An, Liêu Ninh, Trung Quốc trở thành nhân vật quyền lực thứ 3 trên bầu trời chính trị Bắc Kinh hiện nay, xếp sau Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường. Nhiều khả năng ông Trương Đức Giang sẽ giữ ghế Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc vào đầu năm tới
Ông Trương Đức Giang sinh tháng 11/1946 tại Thái An, Liêu Ninh, Trung Quốc trở thành nhân vật quyền lực thứ 3 trên bầu trời chính trị Bắc Kinh hiện nay, xếp sau Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường. Nhiều khả năng ông Trương Đức Giang sẽ giữ ghế Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc vào đầu năm tới
Tháng 6 năm 1991, Phó tỉnh trưởng tỉnh Cát Lâm Trương Đức Giang (giữa) tháp tùng Phó thủ tướng Điền Kỷ Vân khảo sát Cát Lâm
Tháng 6 năm 1991, Phó tỉnh trưởng tỉnh Cát Lâm Trương Đức Giang (giữa) tháp tùng Phó thủ tướng Điền Kỷ Vân khảo sát Cát Lâm
Trương Đức Giang (phải) tham dự Hội nghị lần thứ 4 trung ương 7 năm 1991 với tư cách Phó bí thư tỉnh Cát Lâm
Trương Đức Giang (phải) tham dự Hội nghị lần thứ 4 trung ương 7 năm 1991 với tư cách Phó bí thư tỉnh Cát Lâm
Trương Đức Giang (phải), Bí thư Cát Lâm dự đại hội lần thứ 15 đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1997
Trương Đức Giang (phải), Bí thư Cát Lâm dự đại hội lần thứ 15 đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1997
Từ năm 1998 đến 2002, ông Trương Đức Giang được điều sang làm Bí thư tỉnh Chiết Giang
Từ năm 1998 đến 2002, ông Trương Đức Giang được điều sang làm Bí thư tỉnh Chiết Giang
Trương Đức Giang dẫn đầu đoàn đại biểu dự họp Quốc hội Trung Quốc năm 1999
Trương Đức Giang dẫn đầu đoàn đại biểu dự họp Quốc hội Trung Quốc năm 1999
Trương Đức Giang và 1 đại biểu Quốc hội tỉnh Chiết Giang trong phiên họp Quốc hội Trung Quốc ngày 5/3/2002
Trương Đức Giang và 1 đại biểu Quốc hội tỉnh Chiết Giang trong phiên họp Quốc hội Trung Quốc ngày 5/3/2002
Từ 2002 - 2007, Trương Đức Giang là Ủy viên Bộ chính trị kiêm Bí thư tỉnh Quảng Đông
Từ 2002 - 2007, Trương Đức Giang là Ủy viên Bộ chính trị kiêm Bí thư tỉnh Quảng Đông
Tháng 6/2007, Bí thư Quảng Đông Trương Đức Giang thăm Angola
Tháng 6/2007, Bí thư Quảng Đông Trương Đức Giang thăm Angola
Ngày 10/9/2008, Phó thủ tướng Trung Quốc Trương Đức Giang tham dự và phát biểu tại diễn đàn Trung Quốc - EU tổ chức tại Đức
Ngày 10/9/2008, Phó thủ tướng Trung Quốc Trương Đức Giang tham dự và phát biểu tại diễn đàn Trung Quốc - EU tổ chức tại Đức
Ngày 1/3/2010, Phó thủ tướng Trung Quốc Trương Đức Giang xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả một vụ sập hầm than tại khu tự trị Nội Mông
Ngày 1/3/2010, Phó thủ tướng Trung Quốc Trương Đức Giang xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả một vụ sập hầm than tại khu tự trị Nội Mông
Cha con ông Kim Jong-il tiếp Phó thủ tướng Trung Quốc Trương Đức Giang công du Bình Nhưỡng ngày 12/7/2011
Cha con ông Kim Jong-il tiếp Phó thủ tướng Trung Quốc Trương Đức Giang công du Bình Nhưỡng ngày 12/7/2011
7 Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc ra mắt, Trương Đức Giang xếp thứ 3
7 Ủy viên Thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc ra mắt, Trương Đức Giang xếp thứ 3
Hồng Thủy (Nguồn WYI)