Ấn Độ: Chìm tàu hải quân tham gia trục vớt ngư lôi

07/11/2014 15:53
Nguyễn Hường
(GDVN) - Một tàu Torpedo Recovery Vessel của Hải quân Ấn Độ bị chìm ở vịnh Bengal khiến 1 binh sĩ thiệt mạng, 4 người khác mất tích.

Theo kênh NDTV, vụ việc diễn ra vào cuối ngày 6/11 ở vùng biển ngoài khơi thành phố Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, nơi có một trong những hải cảng lớn nhất của Ấn Độ. 

Tàu Torpedo Recovery Vessel.
Tàu Torpedo Recovery Vessel.

Khi sự cố xảy ra, trên tàu Torpedo Recovery Vessel có 28 người. Lực lượng cứu hộ đã cứu sống được 23 người, 1 người thiệt mạng và 4 người còn lại vẫn mất tích. 

Hải quân Ấn Độ cũng đã huy động 4 máy bay và tàu cứu hộ tham gia giải cứu các nạn nhân.

Theo báo cáo sợ bộ, tàu Hải quân bị chìm trong quá trình trục vớt các ngư lôi. Hiện tàu Torpedo Recovery Vessel đã chìm xuống độ sâu khoảng 370 mét.

Một nguồn tin nói với NDTV rằng nguyên nhân dẫn tới sự cố trên có thể là do xuất hiện một vết nứt trên thân tàu dẫn tới bị chìm. 

Tàu Torpedo Recovery Vessel thường được Hải quân Ấn Độ sử dụng để trục vớt các ngư lôi chưa nổ sót lại sau các cuộc tập trận./.

Nguyễn Hường