Ấn Độ và Việt Nam kêu gọi bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông

16/09/2014 09:50
Hồng Thủy
(GDVN) -Vấn đề Biển Đông đã được thảo luận chi tiết giữa Tổng thống Pranab Mukherjee với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong cuộc hội đàm.
Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Thanhniennews.
Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Ảnh: Thanhniennews.

Tờ Thời báo Ấn Độ ngày 16/9 đưa tin, ngay trước chuyến công du New Delhi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu từ ngày mai, hôm Thứ Hai Việt nam và Ấn Độ đã đồng ý kêu gọi duy trì tự do hàn hải ở Biển Đông, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh bất kỳ mối đe dọa sử dụng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp.

Vấn đề Biển Đông đã được thảo luận chi tiết giữa Tổng thống Pranab Mukherjee với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trong cuộc hội đàm giữa 2 nhà lãnh đạo tại Hà Nội hôm 18/9.

Hai nhà lãnh đạo đồng ý rằng tự do hàng hải ở Biển Đông không nên bị cản trở và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh mối đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình theo các nguyên tắc phổ quát được luật pháp quốc tế công nhận, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).

Ấn Độ cũng đã ký kết một hợp đồng cung cấp tín dụng 100 triệu USD cho Việt Nam mua sắm quốc phòng. Việt Nam cũng đang nghiên cứu mua tàu tuần tra biển hiện đại với sự trợ giúp của Ấn Độ.
Tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam và OVL Ấn Độ đã ký kết văn kiện hợp tác, tăng cường sự hiện diện của tập đoàn dầu khí Ấn Độ tại Việt Nam.

Hồng Thủy