Ấn Độ xây hàng loạt kho đạn sát biên giới với Trung Quốc, Pakistan

19/01/2013 07:08
Theo: Vietnam+
Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ Bikram Singh cho biết các kho vũ khí ở biên giới sẽ được bố trí ít nhất 2-2,5 tấn đạn dược các loại.
Ngày 18/1, hãng thông tấn Ấn Độ TNN đưa tin Bộ Quốc phòng nước này đã khởi động chương trình xây dựng các kho đạn dược trên biên giới với Trung Quốc và Pakistan. 

Trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang, các kho đạn dược này có thể cung cấp cho quân đội Ấn Độ và bảo vệ họ trước quân địch và thời tiết.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ Bikram Singh
Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ Bikram Singh

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ Bikram Singh cho biết các kho vũ khí ở biên giới sẽ được bố trí ít nhất 2-2,5 tấn đạn dược các loại. 

Kho vũ khí được tăng cường này sẽ trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu miền Bắc và miền Đông của quân đội Ấn Độ.

Theo kế hoạch, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng đã mở rộng 18 đường hầm ngầm tới các kho đạn dược trên để vận chuyển nhanh chóng và an toàn.

Theo: Vietnam+