Ảnh: Nghĩa địa chiến hạm, máy bay dưới đáy biển lớn nhất thế giới

05/06/2013 13:00
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Ngày 17/2/1944, quân đội Mỹ đã phát động chiến dịch Hailstorm oanh tạc căn cứ trên của Nhật Bản trong suốt 2 ngày. Kết quả đã đánh chìm hơn 60 tàu chiến, 275 máy bay của Nhật Bản.

Vùng biển này có thể trông giống như một thiên đường nhiệt đới, nhưng bên dưới cảnh quan tuyệt đẹp này lại ẩn chứa một bí mật đen tối. Dưới làn nước trong xanh này là nghĩa địa quân sự lớn nhất thế giới.

Trong chiến tranh Thế giới thứ 2, Chuuk Lagoon nằm ở phía đông bắc New Guinea là căn cứ chính  của Nhật Bản ở Nam Thái Bình Dương.

Tuy nhiên vào ngày 17/2/1944, quân đội Mỹ đã phát động chiến dịch Hailstorm oanh tạc căn cứ trên của Nhật Bản trong suốt 2 ngày. Kết quả đã đánh chìm hơn 60 tàu chiến, 275 máy bay của Nhật Bản.

Hộp sọ của các binh sĩ Nhật Bản thiệt mạng trong vụ oanh tạc của Mỹ.

Một con cá bơi qua phòng tắm trên một con tàu bị đắm.

Bát đĩa sứ nằm gần xác tàu Fujikawa dưới đáy biển.

Xác máy bay ném bom Betty.

Cuộc bắn phá của quân đội Mỹ và đồng minh nhằm xóa sổ nguồn hỗ trợ của Nhật Bản và giảm mối đe dọa chiến tranh từ quốc gia châu Á này.

Bản đồ xác máy bay tại nghĩa địa Chuuk Lagoon.

Ngày nay, nơi các tàu và máy bay Nhật Bản bị đánh đắm trở thành nghĩa địa tàu lớn nhất thế giới và là một địa điểm hấp dẫn hàng đầu thế giới với những người thích lặn và khám phá lịch sử.

Một thợ lặn đang quan sát hộp sọ của một binh sĩ Nhật Bản.


Đạn được tìm thấy trên một con tàu đắm trong cuộc tấn công năm 1944.

Một thợ lặn khám phá hầm chứa hàng của tàu Kenshu.

Một chiếc xe hơi bị chìm xuống biển theo con tàu đắm.

Chiếc xe tăng đã được phủ kín bởi những con hàu.


Đạn nằm rải rác dưới đáy biển.

Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)