Ảnh chưa từng công bố về Chiến tranh liên Triều 1950-1953 (P2)

23/03/2012 20:00
Nguyễn Hường (theo Chinas)
(GDVN) - Chiến tranh liên Tiên bùng nổ ngày 25/6/1950 khi CHDCND Triều Tiên (Bắc Triều Tiên) tấn công Đại Hàn Dân quốc (Nam Triều Tiên). Quy mô cuộc chiến trở nên lớn khi lực lượng của Liên hiệp quốc được Mỹ lãnh đạo và sau đó là Trung Quốc can thiệp. Chiến cuộc kết thúc khi hai miền đạt được một thỏa hiệp ngừng bắn vào ngày 27/7/1953.
>> XEM PHẦN TRƯỚC ĐÓ
60 thi thể người được cho là bị quân đội Triều Tiên sát hại tìm thấy ở khu mỏ Kumbong Mt tháng 10/1950.
60 thi thể người được cho là bị quân đội Triều Tiên sát hại tìm thấy ở khu mỏ Kumbong Mt tháng 10/1950.
Binh lính Úc, Pháp tại Hewangju, ngoại ô Bình Nhưỡng tháng 10/1950
Binh lính Úc, Pháp tại Hewangju, ngoại ô Bình Nhưỡng tháng 10/1950
Quân đội Mỹ gồm 50.000 binh sĩ chuẩn bị đổ bộ tại vịnh Wonsan để hỗ trợ mặt trận phía đông cho Hàn Quốc tháng 10/1950
Quân đội Mỹ gồm 50.000 binh sĩ chuẩn bị đổ bộ tại vịnh Wonsan để hỗ trợ mặt trận phía đông cho Hàn Quốc tháng 10/1950
Người dân đi sơ tán đang phá hủy cây cầu Daedong nối liền với Hàn Quốc ngày 4/12/1950.
Người dân đi sơ tán đang phá hủy cây cầu Daedong nối liền với Hàn Quốc ngày 4/12/1950.
Lính Trung Quốc tham gia chiến tranh liên Triều bị lính Mỹ bắt làm tù binh ngày 9/12/1950.
Lính Trung Quốc tham gia chiến tranh liên Triều bị lính Mỹ bắt làm tù binh ngày 9/12/1950.
Ảnh chụp ngày 26/12/1950 cảnh lính Trung Quốc bị tấn công bởi F4U-5 Corsairs
Ảnh chụp ngày 26/12/1950 cảnh lính Trung Quốc bị tấn công bởi F4U-5 Corsairs
Thi thể lính Mỹ, Anh, Hàn Quốc thiệt mạng trong chiến tranh chuẩn bị được chôn cất tại Gotori, Bắc Triều Tiên ngày 8/12/1950
Thi thể lính Mỹ, Anh, Hàn Quốc thiệt mạng trong chiến tranh chuẩn bị được chôn cất tại Gotori, Bắc Triều Tiên ngày 8/12/1950
F86 Sabre không kích Triều Tiên ngày 28/1/1950
F86 Sabre không kích Triều Tiên ngày 28/1/1950
Bàn tay của một lính Hàn Quốc thiệt mạng lộ ra trên tuyết
Bàn tay của một lính Hàn Quốc thiệt mạng lộ ra trên tuyết
Lính Canada đọc báo được gửi đến từ quê nhà tháng 2/1951
Lính Canada đọc báo được gửi đến từ quê nhà tháng 2/1951
B-26 Invader ném bom một kho dự trữ chính của quân đội Triều Tiên tại Wonsan.
B-26 Invader ném bom một kho dự trữ chính của quân đội Triều Tiên tại Wonsan.
Đột kích nơi trú ẩn của binh sĩ Triều Tiên tháng 3/1951
Đột kích nơi trú ẩn của binh sĩ Triều Tiên tháng 3/1951
Lính Anh chuẩn bị phá hủy tuyến đường sắt nhằm làm chậm lại nguồn cung cấp hàng viện trợ từ Trung Quốc cho Triều Tiên. Kết quả, hơn 30 m đường đã bị phá hủy.
Lính Anh chuẩn bị phá hủy tuyến đường sắt nhằm làm chậm lại nguồn cung cấp hàng viện trợ từ Trung Quốc cho Triều Tiên. Kết quả, hơn 30 m đường đã bị phá hủy.
Máy bay ném bom B-26 không kích Triều Tiên ngày 10/5/1951
Máy bay ném bom B-26 không kích Triều Tiên ngày 10/5/1951
Lính Thổ Nhĩ Kỳ cưỡi lừa
Lính Thổ Nhĩ Kỳ cưỡi lừa
Ba binh lính Triều Tiên đầu hàng trên một thuyền đánh cá
Ba binh lính Triều Tiên đầu hàng trên một thuyền đánh cá
Binh lính Trung Quốc thiệt mạng sau trận chiến tại Chooncheon năm 1951
Binh lính Trung Quốc thiệt mạng sau trận chiến tại Chooncheon năm 1951
Đèn soi máy bay giúp phát hiện máy bay Mỹ và giúp xác định các mục tiêu quân sự
Đèn soi máy bay giúp phát hiện máy bay Mỹ và giúp xác định các mục tiêu quân sự
Một binh sĩ ẩn mình trong rãnh tháng 4/1952
Một binh sĩ ẩn mình trong rãnh tháng 4/1952
Vỏ đạn được quân đội Triều Tiên sử dụng
Vỏ đạn được quân đội Triều Tiên sử dụng
Ký kết Hiệp định đình chiến tại làng Panmunjom năm 1953
Ký kết Hiệp định đình chiến tại làng Panmunjom năm 1953
Lính hải quân Hàn Quốc bảo vệ đảo Baengnyeon hiện nay..
Lính hải quân Hàn Quốc bảo vệ đảo Baengnyeon hiện nay..
Nguyễn Hường (theo Chinas)