Ảnh: cuộc sống thường nhật tại Tehran, Iran

04/02/2012 08:59
Nguyễn Hường (theo Xinhua)
(GDVN) - Tehran là thủ đô của Iran từ năm 1975 với diện tích khoảng 15.000 km2. Tên của thành phố có nghĩa là "mảnh đất ấm áp. Đây là một thành phố hiện đại và là trung tâm thương mại, chính trị, văn hóa, thể thao... lớn nhất của Iran với dân số khoảng 12 triệu người (năm 2006).
Học sinh trung học vui chơi tại công viên Mellat phía bắc Tehran ngày 2/2
Học sinh trung học vui chơi tại công viên Mellat phía bắc Tehran ngày 2/2
Một cô gái đi bộ ngang quan bến xe bus tại Tehran ngày 2/2
Một cô gái đi bộ ngang quan bến xe bus tại Tehran ngày 2/2
Cậu bé bán hàng dạo trên hè phố Tehran ngày 2/2
Cậu bé bán hàng dạo trên hè phố Tehran ngày 2/2
Nghệ sĩ violong đường phố ngày 2/2
Nghệ sĩ violong đường phố ngày 2/2
Một phụ nữ đi bộ qua con phố ngập quốc kỳ Iran tại phía bắc thủ đô Tehran ngày 2/2
Một phụ nữ đi bộ qua con phố ngập quốc kỳ Iran tại phía bắc thủ đô Tehran ngày 2/2
Nghệ sĩ chơi đàn gheychak, một nhạc cụ truyền thống của Iran, tại con phố phía bắc thủ đô ngày 2/2.
Nghệ sĩ chơi đàn gheychak, một nhạc cụ truyền thống của Iran, tại con phố phía bắc thủ đô ngày 2/2.
Nguyễn Hường (theo Xinhua)