Anh tạm ngừng hợp tác quân sự với Nga.

19/03/2014 10:48
Nhật Minh ( nguồn RIAN )
(GDVN) - Hôm 18.3, Ngoại trưởng William Hague cho biết Vương quốc Anh đã hoãn việc hợp tác quân sự với Nga, kêu gọi thống nhất Ukraine.
Ngoại trưởng Anh William Hague.
Ngoại trưởng Anh William Hague.

Ông Hague nói với Hạ viện: “Chúng tôi đã hủy bỏ cuộc tập trận chung với hải quân của Pháp, Mỹ, Nga, Anh và đình chỉ lời đề nghị Hải quân Hoàng gia thăm tàu Nga".

Bán đảo Crimea với phần lớn dân số là người Nga đã ký một hiệp ước thống nhất với Moscow sau khi diễn ra cuộc trưng cầu dân ý, trong đó có 96.7 % cử tri ủng hộ gia nhập vào Nga, sau gần 60 năm trở thành một phần của Ukraine.
Nhà ngoại giao cấp cao của Anh đã gọi cuộc trưng cầu dân Crimea như là "một trò hề của sự thực hành dân chủ." Ông cũng cho rằng cuộc khủng hoảng tại Ukraine là thử thách nghiêm trọng nhất của an ninh châu Âu trong thế kỷ 21 cho đến nay. 
Ngoại trưởng Anh nói: "Không có sự giả tạo và quá trình dân chủ gian tà hoặc tài liệu tham khảo lịch sử sai lệch nào có thể bù đắp cho thực tế rằng, đây là một cuộc tấn công bất ngờ vào một nhà nước có chủ quyền và lấy đất trong một phần của lãnh thổ của họ mà không tôn trọng pháp luật của nước đó hay luật pháp quốc tế”./.
Nhật Minh ( nguồn RIAN )