Bắc Triều Tiên: Thành lập Bộ Công nghiệp hạt nhân

12/04/2013 19:46
Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)
(GDVN) - KCNA hôm nay cho hay Bình Nhưỡng sẽ thành lập Bộ Công nghiệp hạt nhân để giúp Bắc Hàn phát triển năng lực vũ khí hạt nhân và theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Tên lửa Bắc Triều Tiên (hình minh họa)
Tên lửa Bắc Triều Tiên (hình minh họa)
Hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc ngày 12/4 dẫn nguồn tin thông tấn trung ương Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay cho hay Bình Nhưỡng sẽ thành lập Bộ Công nghiệp hạt nhân để giúp Bắc Hàn phát triển năng lực vũ khí hạt nhân và theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Bản tin trên KCNA cho hay Quốc hội Bắc Triều Tiên thông qua cơ cấu mới của nội các, bao gồm việc thành lập Bộ Công nghiệp hạt nhân, cơ quan sẽ phụ trách cung cấp nước nặng và vật liệu phân hạch chất lượng cao, cơ quan này sẽ được phân quyền độc lập trong lĩnh vực hạt nhân. Bộ Công nghệ hạt nhân Bắc Triều Tiên sẽ được phát triển từ cơ sở Tổng cục Năng lượng hạt nhân hiện tại sau khi Quốc hội nước này thông qua chiến lược mới, phát triển năng lực hạt nhân đi đôi với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bắc Triều Tiên đã tiến hành tổng cộng 3 vụ nổ hạt nhân từ năm 2006 trở lại đây, bất chấp dư luận phản đối của cộng đồng quốc tế, lần thử nghiệm gần đây nhất diễn ra vào ngày 12 tháng Giêng năm nay. Bình Nhưỡng cũng đã tuyên bố sẽ phục hồi hoạt động của cụm lò phản ứng hạt nhân Yongbyon công suất 5 megawatt.

Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)