Bạn "dâm quan Trùng Khánh" dọa giết người tung clip sex

28/11/2012 09:09
Hồng Thủy (Nguồn Thanh niên Bắc Kinh)
(GDVN) - Mấy ngày qua 1 người bạn của Lôi Chính Phú là 1 chủ quán karaoke ở Bắc Kinh liên tục nhắn tin uy hiếp, đe dọa tính mạng anh.
Tờ Thanh niên Bắc Kinh ngày 28/11 đưa tin, liên quan đến vụ "dâm quan Trùng Khánh" bị phanh phui trước công luận, Chu Thụy Phong, người tố cáo hành vi hủ bại của Lôi Chính Phú, cựu Bí thư khu ủy Bắc Bối, Trùng Khánh suốt mấy ngày qua đã liên tục nhận được tin nhắn có nội dung uy hiếp tinh thần, đe dọa lấy mạng anh.

Lôi Chính Phú - Đệ nhất dâm quan Trùng Khánh
Lôi Chính Phú - Đệ nhất dâm quan Trùng Khánh

Hôm qua 27/11, Chu Thụy Phong đã báo cảnh sát Bắc Kinh, cảnh sát vào cuộc điều tra, lấy lời khai, lấy tin nhắn và cho biết lúc cần kíp sẽ phái nhân viên an ninh bảo vệ người tố cáo.

Trao đổi với phóng viên tờ Thanh niên Bắc Kinh, Chu Thụy Phong cho biết mấy ngày qua 1 người bạn của Lôi Chính Phú là 1 chủ quán karaoke ở Bắc Kinh liên tục nhắn tin uy hiếp, đe dọa tính mạng anh.

Ngay từ đầu tháng 11 viên chủ quán karaoke này đã chủ động liên hệ và thương lượng với Phong. Ngày 7/11 Chu Thụy Phong gửi đoạn clip ấy cho Lôi Chính Phú đề nghị xác nhận có phải "tác phẩm" của y không, lúc đó chủ quán karaoke này trở thành một "thuyết khách gia" tìm mọi cách làm thân, kết bạn với người tố cáo.

Tin nhắn dọa giết người tố cáo được bạn Lôi Chính Phú gửi vào máy Chu Thụy Phong
Tin nhắn dọa giết người tố cáo được bạn  Lôi Chính Phú gửi vào máy Chu Thụy Phong

Ngày 20/11 Chu Thụy Phong quyết định công khai clip sex của dâm quan đồi bại, từ đó trở đi viên chủ quán karaoke liên tục nhắn tin dọa giết. Cảnh sát Bắc Kinh cho hay, hành vi của viên chủ quán karaoke chưa đủ cấu thành tội phạm, nhưng họ sẽ lưu bằng chứng và có bất cứ động thái nào uy hiếp người tố cáo, anh ta sẽ bị bắt ngay lập tức.

Chu Thụy Phong cho hay, anh sẽ không dừng bước và cũng không phải lánh đi đâu vì sợ báo thù. Còn một số quan chức khác tới đây cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng.
Hồng Thủy (Nguồn Thanh niên Bắc Kinh)