Báo Hàn: Triều Tiên đã thông báo xử tử Bộ trưởng Quốc phòng

23/05/2015 08:34
Hồng Thủy
(GDVN) - Truyền thông Hàn Quốc cho rằng việc Bộ trưởng Quốc phòng bị xử tử đã khiến dư luận xã hội Triều Tiên hoang mang.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: Đa Chiều.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: Đa Chiều.

Đa Chiều ngày 22/5 đưa tin, truyền thông Hàn Quốc nói rằng Bắc Triều Tiên đã công bố thông tin vụ xử tử Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Hyon Yong-chol trong hội nghị cán bộ Chính trị toàn quân. Không những thế, thông tin này còn được phổ biến tới hội nghị các đảng bộ tỉnh thành.

Nguyên nhân tướng Hyon Yong-chol bị hành quyết được cho là vì ông "bất mãn với tư tưởng của đảng và vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Kim Jong-un". Truyền thông Hàn Quốc cho rằng việc Bộ trưởng Quốc phòng bị xử tử đã khiến dư luận xã hội Triều Tiên hoang mang. 

Tờ Daily NK hôm 20/5 dẫn nguồn tin từ Triều Tiên cho biết, ngày 16/5 hội nghị đảng bộ tỉnh Ryanggang, Bắc Triều Tiên đã chính thức công bố về việc xử tử Hyon Yong-chol cùng nguyên nhân hành quyết. Nguồn tin này nói rằng các quan chức Triều Tiên hiện nay đều lo ngại nên hạn chế tối đa phát ngôn, bình luận.

Trong đợt "thanh trừng" này, ngoài Đại tướng Hyon Yong-chol còn có 5 quan chức cấp cao khác có liên quan đến ông. Nguồn tin thứ 2 từ tỉnh Nam Pyongan cho biết, trong hội nghị công tác chính trị toàn quân người ta thông báo rằng Hyon Yong-chol đã chống lệnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời còn là một "phần tử chủ nghĩa quân phiệt chuyên quyền độc đoán".

Các cán bộ chính trị đều lo ngại bị liên lụy nên cam kết sẽ phát động phong trào đấu tranh tư tưởng, loại bỏ các "phần tử phản đảng, phản cách mạng" trong đơn vị mình. Sau Jang Song-thaek đến Hyon Yong-chol, toàn những bậc công thần bị xử tử, quan chức nước này không biết bao giờ sẽ tới lượt mình nên rất thận trọng và lo ngại.

Hồng Thủy