Báo Trung Quốc: Mỹ vẫn hành xử kiểu Chiến tranh Lạnh với Cuba

02/11/2014 07:31
Nguyễn Hường
(GDVN) - Tờ China Daily của Trung Quốc hôm 1/11 đã đăng tải bài viết chỉ trích chính sách của Mỹ khi cho rằng nó vẫn dựa trên các nguyên tắc của Chiến tranh Lạnh.

Theo một trong những tờ báo hàng đầu của chính quyền Bắc Kinh, khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 23 kêu gọi Mỹ chấm dứt trừng phạt kinh tế và thương mại đối với Cuba, Mỹ đã để mất "cơ sở đạo đức" đầu tiên cho phép họ có thể biện minh các sai lầm trong chính sách của mình trước thế giới.

China Daily cho biết, hầu hết người Mỹ không ủng hộ các chính sách của nước này đối với Cuba.
China Daily cho biết, hầu hết người Mỹ không ủng hộ các chính sách của nước này đối với Cuba. 

"Chiến tranh Lạnh đã kết thúc 20 năm trước, nhưng chính sách của Mỹ vẫn tiếp tục sống theo nguyên tắc của nó... Các chính trị gia Mỹ là người "mù và điếc"", tờ China Daily viết.

Hầu hết người Mỹ không ủng hộ các chính sách của nước này đối với Cuba, tờ báo cho biết thêm.

Theo China Daily, một cuộc thăm dò được tiến hành bởi một trung tâm nghiên cứu độc lập của Hội đồng Đại Tây Dương cho thấy 56% người Mỹ ủng hộ việc bình thường hóa quan hệ với Cuba.

Chính sách của Mỹ đối với Cuba cũng không nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế, bao gồm cả một số đồng minh chính trị của Washington, tờ báo Trung Quốc nhấn mạnh./.

Nguyễn Hường