Bình Nhưỡng bắn pháo hoa mừng năm mới

02/01/2013 13:35
Nguyễn Hường (nguồn Yonhap, Daily Mail)
(GDVN) -  Trong đêm Giao thừa năm 2013, hàng ngàn người Bình Nhưỡng đã đổ ra đường phố múa hát và xem màn bắn pháo hoa rực rỡ từ sông Taedong và quảng trường Kim Nhật Thành.

Đây cũng là năm đầu tiên trong 19 năm qua một nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi thông điệp năm mới tới người dân trong khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm mới và năm cũ.


Người Bình Nhưỡng xem bắn pháo mừng năm mới tại Quảng trường Kim Nhật Thành. Theo lịch Juche của Triều Tiên, đây là năm 102.
Người Bình Nhưỡng xem bắn pháo mừng năm mới tại Quảng trường Kim Nhật Thành. Theo lịch Juche của Triều Tiên, đây là năm 102.

Trong thông điệp năm mới, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ nguyện vọng muốn xoa dịu căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên bên cạnh quyết tâm xây dựng một đất nước hùng mạnh và thịnh vượng.

Yonhap ngày 2/1 dẫn lời Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yu Woo-ik cho biết thêm, thông điệp nam mới của ông Kim Jong-un đã thể hiện quyết tâm của Bình Nhưỡng trong việc "giải quyết" các vấn đề hiện nay liên quan tới bán đảo Triều Tiên.

Ảnh được chụp lúc 1h sáng ngày 1/1/2013 tại Quảng trường Kim Il-sung.
Ảnh được chụp lúc 1h sáng ngày 1/1/2013 tại Quảng trường Kim Il-sung.
Bất chấp thời tiết giá lạnh, trẻ em và người lớn đều đổ ra các đường phố xem màn bắn pháo hoa mừng năm mới.
Bất chấp thời tiết giá lạnh, trẻ em và người lớn đều đổ ra các đường phố xem màn bắn pháo hoa mừng năm mới.
Ông Kim Jong-un đưa ra thông điệp năm mới.
Ông Kim Jong-un đưa ra thông điệp năm mới.
Ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên phát biểu trên truyền hình quốc gia trong đêm Giao thừa.
Ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên phát biểu trên truyền hình quốc gia trong đêm Giao thừa.
Nguyễn Hường (nguồn Yonhap, Daily Mail)