Binh sĩ Ukraine thiệt mạng vì súng cướp cò, không biết dùng vũ khí

07/06/2015 15:46
Nguyễn Hường
(GDVN) - Một binh sĩ trong lúc xử lý bất cẩn đã bị khẩu AKS-74 của mình bắn vào đầu, tử vong ngay tại chỗ.

Một số binh sĩ Ukraine đang tham chiến ở miền đông đã tử vong do được đào tạo quá ít và không có kỹ năng xử lý các loại vũ khí.

Ảnh rian.
Ảnh rian.

RIA Novosti ngày 7/6 dẫn báo cáo được Hãng tin Donetsk đăng tải dựa trên các tài liệu tình báo mà lực lượng dân quân địa phương thu thập được cho hay, một số binh sĩ Ukraine thiệt mạng ở chiến trường miền Đông do xử lý vũ khí không đúng cách.

Tại Donetsk, vào ngày 18/5 đã xảy ra trường hợp thương vong đặc biệt khi một binh sĩ trong lúc xử lý bất cẩn đã bị khẩu AKS-74 của mình bắn vào đầu, tử vong ngay tại chỗ.

Cũng trong tháng 5, một sự cố tương tự đã cướp đi sinh mạng của một binh sĩ khác và 3 người nữa phải nhập viện với những vết thương do đạn bắn. 

Theo báo cáo trên, có thể phần lớn các binh sĩ Ukraine tử vong trong cuộc xung đột ở miền Đông là do thiếu kỹ năng chiến đấu và xử lý các loại vũ khí.

Theo Liên Hợp Quốc, cuộc xung đột ở miền đông Ukraine bắt đầu từ tháng 4/2014 đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 6.000 người, bao gồm cả các dân thường.

Nguyễn Hường