Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (phải) và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Martin Dempsey. |
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel dự kiến sẽ hội kiến với Tổng thống Philippines Benigno Aquino III trong tuần tới để thảo luận về các cuộc đàm phán cho hiệp định khung tăng cường sự hiện diện luân phiên của lực lượng quân sự Mỹ tại Philippines. Hiệp định khung này sẽ mở đường cho nhiều binh lính Mỹ đến Philippines và cho phép họ có quyền truy cập các căn cứ quân sự chủ yếu của quốc gia này, động thái được xem như nỗ lực ngăn chặn Trung Quốc đang ngày một bành trướng trên Biển Đông. Philippines và Trung Quốc đang trong tình trạng căng thẳng xung quanh tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông khu vực bãi cạn Scarborough, Bãi Cỏ Mây (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam). Theo một thông báo của Bộ Quốc phòng Philippines hôm thứ Sáu, Chuck Hagel sẽ trao đổi với Tổng thống Aquino, Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin và Ngoại trưởng Albert del Rosario về các cuộc đàm phán hiệp định khung đang diễn ra nhằm giúp Philippines xây dựng lực lượng vũ trang, đảm bảo an ninh hàng hải ở Biển Đông. Chuck Hagel có chuyến công du 1 tuần tới 4 nước Đông Nam Á và tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tại Brunei, sau đó sẽ tới Manila 2 ngày 29 và 30/8.
- Campuchia kêu gọi các nước ASEAN hãy "gần gũi hơn với Trung Quốc"
- Hoàn Cầu: Nói dã tâm độc chiếm Biển Đông, Lý Hiển Long đã hiểu lầm TQ?
- 10 ngàn tàu cá TQ ra Biển Đông xí phần, đòi "chia sẻ" tài nguyên
- Bộ trưởng QP Mỹ công du 4 nước ASEAN, tập trung vào Biển Đông
- Cảnh sát biển trở thành "hạm đội nguy hiểm" của Trung Quốc ở Biển Đông
- CNA: Tập Cận Bình lại nói "sẵn sàng đánh đấm" bảo vệ lợi ích cốt lõi
- Lý Hiển Long thăm Trung Quốc, Bắc Kinh muốn tham vấn chuyện Biển Đông
- Quốc tế lên tiếng vụ phiến quân Syria tố phe Assad dùng vũ khí hóa học
- Chiến đấu cơ Trung Quốc cắm đầu xuống ruộng ngô, phi công tử nạn
- 4 tàu khu trục Mỹ tại Địa Trung Hải sẵn sàng chờ lệnh tấn công Syria
Hồng Thủy