Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc nhận được "thư khủng bố"

23/04/2013 10:40
Nguyễn Hường (nguồn Yonhap)
(GDVN) - Yonhap đưa tin cho biết, bưu kiện có chứa một lá thư đe dọa và thứ bột đáng ngờ đã được gửi đến Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin hôm 23/4.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin.

"Trong bưu kiện gửi tới Bộ trưởng Quốc phòng không có tên người gửi, đã tìm thấy một lá thư đe dọa và loại bột chưa xác định" - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong một thông báo chính thức.
Bộ này xác định bưu kiện trên là "một âm mưu khủng bố" chống lại các bộ trưởng và các nhà lập pháp Hàn Quốc.
Sự việc trên xảy ra vài ngày sau khi người ta tìm thấy hàng trăm tờ rơi đe dọa ông Kim được rải gần trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào sáng sớm ngày thứ Sáu tuần trước trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên giữa Seoul và Bình Nhưỡng vẫn đang gia tăng và Triều Tiên đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Hàn Quốc.
Bức the đe dọa và thứ bột lạ gửi kèm đã được gửi tới các chuyên gia để phân tích thành phần nhằm phục vụ công tác điều tra làm rõ kẻ đứng đằng sau các mối đe dọa nhằm vào ông Kim. Hiện vẫn chưa rõ nội dung bức thư đe dọa và thành phần của bột lạ là gì.
Nguyễn Hường (nguồn Yonhap)