Bộ trưởng Quốc phòng Nga lệnh hộ tống nhóm lính dù Ukraine rời Crimea

22/03/2014 07:34
Nguyễn Hường
(GDVN) - Một đoàn gồm 15 xe cảnh sát quân sự của lực lượng vũ trang Crimea đã hộ tống lực lượng trên tới biên giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã lệnh cho Tư lệnh Hạm đội Biển Đen tại Crimea cho phép lực lượng nhảy dù của quân đội Ukraine muốn trung thành với quân đội Kiev được rời khỏi bán đảo. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu
Theo Itar-tass, một nhánh của lữ đoàn nhảy dù số 25 của quân đội Ukraine, gồm 61 người hồi đầu tháng 2 đã đến các điểm triển khai thường trú tại Dnepropetrovsk, gần làng Perevalnoe của Simferopol, Crimea để tiến hành nghiên cứu thực địa.
Trước đó, chỉ huy lực lượng quốc phòng Crimea đã yêu cầu đơn vị này hạ vũ khí, thiết bị quân sự và rời khỏi bán đảo, tuy nhiên họ đã từ chối.
Văn phòng Báo chí và Thông tin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, theo lập trường tôn trọng quân đội Ukraine của Tổng thống Vladimir Putin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã yêu cầu đảm bảo an toàn cho lực lượng Ukraine trên bán đảo và cho phép họ rời đi an toàn.
Một đoàn gồm 15 xe cảnh sát quân sự của lực lượng vũ trang Crimea đã hộ tống lực lượng trên tới biên giới./.
Nguyễn Hường