Cận cảnh trực thăng Anh tấn công hải tặc Somalia

16/05/2012 07:07
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Một chiếc thuyền nhỏ của những kẻ hải tặc Somalia đã nổ tung trên mặt nước trong một cuộc tấn công ngoại mục được thực hiện bởi trực thăng Merlin.
Một chiếc thuyền nhỏ của những kẻ hải tặc Somalia đã nổ tung trên mặt nước trong một cuộc tấn công ngoại mục được thực hiện bởi trực thăng Merlin thuộc tàu HMS Westminster đang làm nhiệm vụ chống cướp biển tại châu Phi. 

Trực thăng Merlin của tàu HMS Westminster 502 bắn nổ chiếc xuồng nhỏ của hải tặc
Trực thăng Merlin của tàu HMS Westminster 502 bắn nổ chiếc xuồng nhỏ của hải tặc

Hình ảnh ngoạn mục từ vụ bắt giữ 12 tên cướp biển hồi tháng trước mới được công bố lần đầu tiên hôm 14/5.

Thuyền hải tặc bốc cháy
Thuyền hải tặc bốc cháy

Tàu HMS Westminster 4.900 tấn, mang theo 185 thủy thủ, đã phục vụ Hải quân Hoàng gia Anh 20 năm qua được triển khai tới Ấn Độ Dương vào tháng 7/2011 nhằm thực hiện nhiệm vụ quốc tế gồm chống khủng bố, cướp biển, ngăn vi phạm bản quyền và buôn lậu.

Hải quân Anh truy bắt 12 tên cướp biển
Hải quân Anh truy bắt 12 tên cướp biển

Tháng trước, tàu HMS Westminster đã bắt giữ một băng đảng buôn lậu ma túy và thu giữ số heroin trị giá tới 14 triệu bảng Anh. 

Hải quân Anh truy bắt 12 tên cướp biển
Hải quân Anh truy bắt 12 tên cướp biển

Trong một hoạt động mới nhất ngày 14/5, tàu HMS Westminster đã điều trực thăng tiến hành một cuộc không kích trên đất liền Somalia phá hủy tàu cướp biển.
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)