Cậu bé 11 tuổi bị hổ cắn nát tay

01/08/2014 13:16
Nguyễn Hường
(GDVN) - Các nhân chứng kể lại rằng cậu bé 11 tuổi đã khóc và nói cậu bé sắp chết và cánh tay bị hổ cắn không còn cảm giác gì.

Một cậu bé 11 tuổi đã bị hổ cắn nát cánh tay trái sau khi vượt qua khu vực cấm tới gần chuồng cọp vuốt ve con vật qua lồng sắt.

Hình ảnh cậu bé 11 tuổi vượt qua hàng rào cấm tiến sát chuồng cọp vuốt ve hổ.
Hình ảnh cậu bé 11 tuổi vượt qua hàng rào cấm tiến sát chuồng cọp vuốt ve hổ.

Em trai ba tuổi của nạn nhân được cho là cũng đã chứng kiến cuộc tấn công ở sở thú Cascavel, Brazil.

Các nhân chứng kể lại rằng cậu bé 11 tuổi đã khóc và nói cậu bé sắp chết và cánh tay bị hổ cắn không còn cảm giác gì.

Theo các nhân chứng, chính cha của cậu bé đã cho phép con trai mình leo qua hàng rào, vượt qua khu vực cấm tới gần chuồng hổ bất chấp có dấu hiệu cảnh báo.

Ricardo Espindola, người giúp đỡ nạn nhân trong lúc chờ xe cấp cứu cho biết, cậu bé 11 tuổi đã mang thức ăn cho hổ và vuốt ve nó. 

Tờ Daily Mail cho biết, nạn nhân đã sống sót sau vụ tấn công, nhưng cánh tay trái đã bị cắt bỏ một phần. 

Nguyễn Hường