"Chỉ có lính dù mũ nồi xanh Nga mới có thể nhảy dù cả xe thiết giáp!"

06/01/2013 08:17
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Phi hành đoàn đã sử dụng tổ hợp tiên tiến “hệ thống dù – xe thiết giáp - người", có tên là "Nhân mã” để nhảy dù từ trên trời xuống đầu đối phương giả định khi ở trong chiếc xe chiến đấu BMD-1.

Lính dù "mũ nồi xanh" Nga
Lính dù "mũ nồi xanh" Nga

Hôm qua thứ Bảy ngày 5/1 là ngày kỷ niệm 40 năm chiến công của lính nhảy dù Liên Xô, lần đầu tiên trên thế giới thực hiện cuộc hạ cánh cả phi hành đoàn xe chiến đấu.

Theo hồi ức của Đại tá Alexander Kucherenko, phi hành đoàn đã sử dụng tổ hợp tiên tiến “hệ thống dù – xe thiết giáp - người", có tên là "Nhân mã” để nhảy dù từ trên trời xuống đầu đối phương giả định khi ở trong chiếc xe chiến đấu BMD-1.

Chỉ hai năm sau lần thử nghiệm thành công đầu tiên, quân dù đã thực hiện nhảy dù trong xe thiết giáp chứa 6 người. Từ năm 1973, quân dù đã thực hiện thành công trên 55 lần đổ bộ. Chỉ có lính mũ nồi xanh Nga mới nắm vững và thực hiện thành công cách nhảy dù như vậy, Đại tá Kucherenko cho biết.
Theo Tiếng nói nước Nga