Chile: sơ tán khẩn cấp sau động đất 7,2 độ richter

26/03/2012 07:49
Nguyễn Hường (theo AFP, Reuters)
(GDVN) - Một lệnh sơ tán khẩn cấp cho những người sống ven biển đã được ban hành ngay sau đó do lo ngại xuất hiện sóng thần.
Một trận động đất mạnh 7,2  độ richter đã tấn công khu vực ngoài khơi bờ biển tại miền trung Chile hôm 25/3 làm rung chuyển cả các tòa nhà tại thủ đô Santiago. 

Cảnh tượng đổ nát tại thành phố Concepcion, Chile do trận động đất ngày 27/2/2010. Ảnh: AP.
Cảnh tượng đổ nát tại thành phố Concepcion, Chile do trận động đất ngày 27/2/2010. Ảnh: AP.

Hiện chưa rõ thống kê thương vong nhưng một lệnh sơ tán khẩn cấp cho những người sống ven biển đã được ban hành ngay sau đó do lo ngại xuất hiện sóng thần.
Theo trung tâm khảo sát địa chất Mỹ, trận động đất có tâm chấn nằm cách 32km về phía tây bắc của thị trấn Talca, một trong những thành phố bị tàn phá nặng nề nhất trong trận động đất mạnh 8,8 độ richter 2 năm trước. 
Nguyễn Hường (theo AFP, Reuters)