Cựu Tham mưu trưởng: Các nước cần cùng Mỹ chống bành trướng Biển Đông

08/05/2016 15:16
Hồng Thủy
(GDVN) - Các nước Đông Nam Á cũng nên cân nhắc khả năng cùng với Mỹ thống nhất đối phó với các vấn đề hàng hải trên Biển Đông một cách hiệu quả.

Kyodo News ngày 8/5 đưa tin, Đô đốc Jonathan Greenert - cựu Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ đã kêu gọi Nhật Bản và các nước khác trong khu vực cùng Mỹ tuần tra bảo vệ tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng leo thang quân sự hóa bất hợp pháp một cách nhanh chóng.

Đô đốc Jonathan Greenert, ảnh: johnib.wordpress.com.
Đô đốc Jonathan Greenert, ảnh: johnib.wordpress.com.

Ngoài Nhật Bản, các nước Đông Nam Á cũng nên cân nhắc khả năng cùng với Mỹ thống nhất đối phó với các vấn đề hàng hải trên Biển Đông một cách hiệu quả hơn. Riêng với Nhật Bản, tướng Greenert nhận xét: "Chúng tôi là đồng minh rất gần gũi. Quan hệ đồng minh này có thể thi triển ở bất cứ nơi đâu".

Trước đây hoạt động của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản bên ngoài lãnh thổ thường bị giới hạn bởi Điều 9 Hiến pháp, nhưng nay về mặt lý thuyết lực lượng này có thể tham gia các hoạt động quân sự phòng vệ tập thể, hoặc trợ giúp một đồng minh khi bị nước khác tấn công, ngay cả trong trường hợp Nhật Bản không bị tấn công.

"Nói rằng chúng tôi sẽ không hoạt động trên Biển Đông chỉ vì Trung Quốc không thích điều đó, với tôi đó không phải ý tưởng hay. Có thể các hoạt động đầu tiên sẽ là hỗ trợ nhân đạo, diễn tập cứu trợ thảm họa", Đô đốc Greenert cho biết.

"Trung Quốc đang hành động bất chấp các quy tắc và luật lệ quốc tế, cách hành xử ấy không phù hợp với phần còn lại của thế giới. Chúng ta có xu hướng thành công bằng một cách tiếp cận đa phương với Trung Quốc", cựu Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ cho hay.

Hồng Thủy