Cựu Tổng thống Pakistan tự nộp mình cho cảnh sát

19/04/2013 19:00
Đinh Giang (nguồn NHK)
(GDVN) - Các nhà chức trách Pakistan hôm nay (19/4) đã bắt giữ cựu Tổng thống Pervez Musharraf
Ông Pervez Musharraf tại sở cảnh sát.
Ông Pervez Musharraf tại sở cảnh sát.

Ông Musharraf đã sống lưu vong ở nước ngoài kể từ khi từ chức tổng thống 5 năm trước. Ông trở về Pakistan hồi tháng trước nhằm tìm cách quay lại chính trường và khôi phục  địa vị.

Tuy nhiên, một tòa án tối cao ở Islamabad đã ra lệnh bắt giữ ông vì những tội danh mà ông gây ra khi còn đương nhiệm.

Ông đã xuất hiện tại tòa àn vào ngày 19/4 và tự nộp mình cho nhà chức trách.

Trước đó, ông đã thành lập một đảng chính trị mới chuận bị tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 11/5 tới. Tuy nhiên, ủy ban bầu cử đã bác bỏ quyền  ứng cử của của cựu Tổng thống này vì cho rằng ông đã dựng lên một chế độ độc tài khi còn đương chức.

Việc bắt giữ này coi như đã đóng lại cảnh cửa trở lại chính trường của ông Musharraf.
Đinh Giang (nguồn NHK)