ĐH 18: Trung Quốc xác lập vị trí cường quốc biển trong BCCT

11/11/2012 08:01
Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Báo cáo chính trị đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu đưa ra khái niệm "cường quốc biển" có ý nghĩa chiến lược và hiện thực quan trọng đối với quốc gia này.
Tân Hoa Xã ngày 11/10 dẫn lời Lưu Tích Quý, Cục trưởng Cục Hải dương Trung Quốc nhận định, Báo cáo chính trị đại hội 18 đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu đưa ra khái niệm "cường quốc biển" có ý nghĩa chiến lược và hiện thực quan trọng đối với quốc gia này.

Trong Báo cáo chính trị đại hội 18 đề cập, phải nâng cao năng lực khai thác tài nguyên, phát triển kinh tế biển, bảo vệ môi trường biển và kiên quyết bảo vệ "quyền lợi quốc gia về biển" và xây dựng Trung Quốc thành một "cường quốc biển".

Lưu Tích Quý, Cục trưởng Cục Hải dương Trung Quốc
Lưu Tích Quý, Cục trưởng Cục Hải dương Trung Quốc

Lưu Tích Quý cho rằng cường quốc về biển là một quốc gia có thực lực tổng hợp mạnh mẽ trên các phương diện khai thác biển, lợi dụng biển, bảo vệ biển và quản lý - kiểm soát biển. Trong tương lai, Cục Hải dương Trung Quốc sẽ thúc đẩy toàn diện tiến trình phát triển cường quốc về biển.

Theo Tân Hoa Xã, kinh tế biển đã trở thành một nguồn lực khởi động hiệu quả cho việc phát triển kinh tế quốc dân. Lưu Tích Quý cho biết, Trung Quốc đang đặt mục tiêu đến năm 2015 GDP kinh tế biển sẽ chiếm 10% tổng GDP của toàn nền kinh tế Trung Quốc.

Về mặt khoa học công nghệ biển, Lưu Tích Quý cho hay Trung Quốc đang tập trung xây dựng năng lực sáng tạo tự chủ trong ngành khoa học - công nghệ biển, theo sát, tìm hiểu các vấn đề khoa học lớn trong lĩnh vực biển, đặc biệt đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thăm dò khai thác dầu khí ở các vùng biển sâu.

Cũng trong buổi trả lời phỏng vấn của Tân Hoa Xã, Lưu Tích Quý nhận định, năm 2012 Trung Quốc đã đạt được những bước đột phá trong việc "bảo vệ quyền lợi biển", triển khai một loạt biện pháp "bảo vệ biển" hiệu quả.
Hồng Thủy (Nguồn Tân Hoa Xã)