Đa Chiều: Trung Quốc bí mật tăng quân trái phép ra đá Vành Khăn

14/02/2016 07:55
Hồng Thủy
(GDVN) - Đến lúc đó, quân đội Trung Quốc sẽ tăng cường các hoạt động quân sự khống chế Trường Sa.

Đa Chiều ngày 13/2 đưa tin, quân đội Trung Quốc bí mật tăng quân đồn trú (bất hợp pháp) trên đá Vành Khăn, Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam). Theo Tân Hoa Xã, ngày 7/2 tức 29 Tết Bính Thân, Tân Sùng Đông, Thiếu tướng, Chính ủy một đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân Trung Quốc đã đổ bộ (bất hợp pháp) lên đá Vành Khăn, động thái theo Đa Chiều là có "ý đồ chiến lược".

Lực lượng quân sự Trung Quốc đồn trú bất hợp pháp tại đá Vành Khăn, Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam tổ chức đón Tết. Ảnh: Nhân Dân nhật báo 8/2/2016.
Lực lượng quân sự Trung Quốc đồn trú bất hợp pháp tại đá Vành Khăn, Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam tổ chức đón Tết. Ảnh: Nhân Dân nhật báo 8/2/2016.

Tờ báo chính trị Trung Quốc tại Hoa Kỳ này loan tin, hiện tại Trung Quốc đang gấp rút hoàn thành đường băng trên đảo nhân tạo bồi đắp ở đá Vành Khăn. Thực thể này nằm ở phía Đông quần đảo Trường Sa, cách Gạc Ma chừng 140 km, cách Chữ Thập xấp xỉ 295 km. Vành Khăn là một rặng san hô hình bầu dục, chiều Đông - Tây dài 9 km, chiều Nam - Bắc dài 6 km, tổng diện tích 46 km vuông.

Khi thủy triều thấp, các mỏm đá lộ trên mặt nước cao tối đa 1,83 mét, độ sâu biển cách rìa ngoài rặng san hô Vành Khăn trên 1 km, lòng vịnh nước bên trong đá Vành Khăn diện tích 36 km vuông, độ sâu từ 20 đến 30 m. Phía Tây Nam có 2 cửa ra vào vụng với đường lạch rộng 37 mét, dài 275 mét, sâu trên 18 mét.

Đa Chiều cho hay, Trung Quốc bắt đầu chiếm đóng (bất hợp pháp) đá Vành Khăn từ cuối năm 1994 với cái cớ ban đầu là tìm nơi tránh bão cho ngư dân. Sau đó nước này bắt đầu xây dựng 4 nhà nổi công sự bê tông cốt thép làm nơi trú ngụ cho lực lượng hải quân đội lốt "nhân viên Ngư chính của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc".

Trung Quốc tổ chức văn nghệ bất hợp pháp trên đá Vành Khăn, Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam hôm 7/2, ảnh: Nhân Dân nhật báo 8/2/2016.
Trung Quốc tổ chức văn nghệ bất hợp pháp trên đá Vành Khăn, Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam hôm 7/2, ảnh: Nhân Dân nhật báo 8/2/2016.

Đến năm 2013, lực lượng hải quân Trung Quốc đồn trú bất hợp pháp ở Vành Khăn mới lột bỏ trang phục "nhân viên Ngư chính" và hiện nguyên hình. Từ tháng 1 đến tháng 8/2015, Trung Quốc tiến hành bồi đắp xây dựng đảo nhân tạo ở Vành Khăn, diện tích bồi lấp được 5,6 km vuông, vượt qua Chữ Thập và Xu Bi thời điểm đó.

Từ tháng 6 đến tháng 8/2015, Trung Quốc bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng và sân bay, đến cuối tháng 10/2015, sân bay hình thành với đường băng 2700 m.

Đa Chiều cho rằng, một khi hoàn thành các hạng mục xây dựng (bất hợp pháp) ở Vành Khăn, thực thể này sẽ trở thành đảo nhân tạo lớn nhất mà Trung Quốc xây dựng ở Trường Sa. Trung Quốc sẽ bố trí ít nhất một tiểu đoàn tác chiến trên đảo, neo đậu thường xuyên các tàu khu trục và tàu đổ bộ lưỡng thê, bố trí một trung đội chiến đấu cơ và nhiều tàu ngầm trong vịnh. Đến lúc đó, quân đội Trung Quốc sẽ tăng cường các hoạt động quân sự khống chế Trường Sa.

Lực lượng công nhân Trung Quốc đưa ra Vành Khăn bồi đắp và xây dựng trái phép đảo nhân tạo cũng như các công trình quân sự. Ảnh: Nhân Dân nhật báo 8/2/2016.
Lực lượng công nhân Trung Quốc đưa ra Vành Khăn bồi đắp và xây dựng trái phép đảo nhân tạo cũng như các công trình quân sự. Ảnh: Nhân Dân nhật báo 8/2/2016.
Lực lượng công nhân Trung Quốc đưa ra Vành Khăn bồi đắp và xây dựng trái phép đảo nhân tạo cũng như các công trình quân sự. Ảnh: Nhân Dân nhật báo 8/2/2016.
Lực lượng công nhân Trung Quốc đưa ra Vành Khăn bồi đắp và xây dựng trái phép đảo nhân tạo cũng như các công trình quân sự. Ảnh: Nhân Dân nhật báo 8/2/2016.
Hồng Thủy