Đài Loan dựng đài tưởng niệm phi pháp 69 năm chiếm đảo Ba Bình

30/11/2015 06:35
Hồng Thủy
(GDVN) - 12/12 là ngày tàu chiến Đài Loan đổ bộ chiếm (bất hợp pháp) đảo Ba Bình khoảng 70 năm trước đây (Năm 1946 lợi dụng danh nghĩa Đồng Minh giải giới ...
Ông Mã Anh Cửu, ảnh: SCMP.
Ông Mã Anh Cửu, ảnh: SCMP.

China Post ngày 30/11 đưa tin, truyền thông Đài Loan tiết lộ một đài tưởng niệm được chính quyền Đài Loan xây dựng (bất hợp pháp) trên đảo Ba Bình, Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam). Trong chuyến thị sát (bất hợp pháp) ra đảo Ba Bình lần này, ông Mã Anh Cửu sẽ cắt băng khánh thành công trình vào ngày 12/12 tới.

12/12 là ngày tàu chiến Đài Loan đổ bộ chiếm (bất hợp pháp) đảo Ba Bình khoảng 70 năm trước đây (Năm 1946 lợi dụng danh nghĩa Đồng Minh giải giới quân đội Nhật, chính quyền Tưởng Giới Thạch phái chiến hạm chiếm bất hợp pháp đảo Ba Bình nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam - PV). 

Đài tưởng niệm phía Đài Loan xây dựng  gần cầu cảng mới. Ông Mã Anh Cửu cũng sẽ chủ trì lễ khánh thành cầu cảng và ngọn hải đăng (bất hợp pháp) ở Ba Bình. Hiện các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Cục Cảnh sát biển Đài Loan đã gặp nhau thảo luận về dòng chữ trên đài tưởng niệm và hoàn tất việc này trong tháng trước.

Chính quyền Đài Loan đã rót khoảng 2 tỉ Đài tệ để cơi nới, xây dựng cơ sở hạ tầng (bất hợp pháp) trên đảo Ba Bình, trong đó có 50 triệu đài tệ chi cho việc kéo dài một sân bay quân sự trên đảo để có thể chứa 2 chiếc máy bay vận tải quân sự C-130.

Động thái này của nhà cầm quyền Đài Loan đang làm phức tạp thêm tình hình, leo thang căng thẳng trên Biển Đông, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa và không giúp ích gì cho cái gọi là "sáng kiến hòa bình cho Biển Đông" mà ông Mã Anh Cửu đang quảng bá - PV.

Hồng Thủy