Tàu cá Trung Quốc, hình minh họa |
Tờ Văn Hối xuất bản tại Hồng Kông ngày 11/4 đưa tin, sau khi Nhật Bản và Đài Loan ký thỏa thuận hợp tác nghề cá cho phép ngư dân Đài Loan được đánh bắt tại vùng biển phụ cận nhóm đảo Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát và cả Trung Quốc, Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền với tên gọi Điếu Ngư/Điếu Ngư Đài đã làm dấy lên mối lo ngại từ Trung Quốc.
Đặc biệt sau khi ký kết văn kiện này, Vương Tiến Vượng, Cục trưởng Cục Tuần tra biển thuộc Viện Hành chính Đài Loan đã công khai tuyên bố, nếu phát hiện tàu cá Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển Senkaku (Đài Loan gọi là Điếu Ngư Đài) thì lực lượng Cảnh sát biển Đài Loan sẽ xua đuổi "theo quy định của pháp luật Đài Loan". Sau một thời gian dài đàm phán, Nhật Bản và Đài Loan đã thống nhất cùng khai thác chung tài nguyên nghề cá trên vùng biển rộng 14 ngàn dặm vuông mà trước đây tàu Cảnh sát biển Nhật Bản thường không cho phép ngư dân Đài Loan đánh bắt. Tuy nhiên để tránh đụng chạm tới vấn đề nhạy cảm - chủ quyền nhóm đảo Senkaku, khu vực đánh cá chung Nhật - Đài sẽ không bao gồm vùng biển trong phạm vi 12 hải lý tính từ nhóm đảo Senkaku. Trong một động thái khác có liên quan, tờ Bưu điện Hoa Nam ngày 12/4 đưa tin Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc vừa công bố một kế hoạch mở rộng phạm vi "bảo hộ" cái gọi là quyền lợi hàng hải với việc sắm thêm tàu tuần tra và máy bay mới. Lực lượng Hải giám trực thuộc Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc sẽ được tung ra để thực hiện cái gọi là "bảo vệ" ngư dân Trung Quốc đánh bắt (trái phép) ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Vương Hàn Lĩnh, một học giả thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho hay Bắc Kinh sẽ đẩy mạnh hoạt động tuần tra trong vùng biển tranh chấp ở Senkaku sau khi Nhật Bản và Đài Loan ký thỏa thuận hợp tác nghề cá.
Đặc biệt sau khi ký kết văn kiện này, Vương Tiến Vượng, Cục trưởng Cục Tuần tra biển thuộc Viện Hành chính Đài Loan đã công khai tuyên bố, nếu phát hiện tàu cá Trung Quốc xuất hiện tại vùng biển Senkaku (Đài Loan gọi là Điếu Ngư Đài) thì lực lượng Cảnh sát biển Đài Loan sẽ xua đuổi "theo quy định của pháp luật Đài Loan". Sau một thời gian dài đàm phán, Nhật Bản và Đài Loan đã thống nhất cùng khai thác chung tài nguyên nghề cá trên vùng biển rộng 14 ngàn dặm vuông mà trước đây tàu Cảnh sát biển Nhật Bản thường không cho phép ngư dân Đài Loan đánh bắt. Tuy nhiên để tránh đụng chạm tới vấn đề nhạy cảm - chủ quyền nhóm đảo Senkaku, khu vực đánh cá chung Nhật - Đài sẽ không bao gồm vùng biển trong phạm vi 12 hải lý tính từ nhóm đảo Senkaku. Trong một động thái khác có liên quan, tờ Bưu điện Hoa Nam ngày 12/4 đưa tin Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc vừa công bố một kế hoạch mở rộng phạm vi "bảo hộ" cái gọi là quyền lợi hàng hải với việc sắm thêm tàu tuần tra và máy bay mới. Lực lượng Hải giám trực thuộc Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc sẽ được tung ra để thực hiện cái gọi là "bảo vệ" ngư dân Trung Quốc đánh bắt (trái phép) ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Vương Hàn Lĩnh, một học giả thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc cho hay Bắc Kinh sẽ đẩy mạnh hoạt động tuần tra trong vùng biển tranh chấp ở Senkaku sau khi Nhật Bản và Đài Loan ký thỏa thuận hợp tác nghề cá.
- Học giả TQ: Tập Cận Bình dọa dẫm các nước tranh chấp ở Biển Đông
- Philippines: 2 máy bay "lạ" sượt qua không phận đảo Thị Tứ, Trường Sa
- Giáo sư TQ: Thống nhất Triều Tiên là "sứ mệnh lịch sử" của Kim Jong-un
- Tưởng Vĩ Liệt: Tham vọng độc chiếm Biển Đông để "phục hưng Trung Hoa"
- Tập Cận Bình hứa rót tiền, Campuchia ủng hộ "lợi ích chiến lược" TQ
- Sankei: Triều Tiên sẽ bắn tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản ngày mai
- Liên Hợp: Tập Cận Bình muốn Trung Quốc làm "đại ca" khu vực
- Tướng Trung Quốc: Triều Tiên càng "làm trò", Mỹ càng không nhượng bộ
- Mỹ - Nhật - Hàn dàn 7 tàu khu trục đón lõng bắn hạ tên lửa Triều Tiên
- Video: Kim Jong-un thời du học Thụy Sỹ và ấn tượng của người bạn cũ
Hồng Thủy (Nguồn: Văn Hối, SCMP)