Đại tá TQ: Nhật-Việt phân tán sức mạnh Bắc Kinh ở Biển Đông, Hoa Đông

18/09/2013 06:44
Hồng Thủy
(GDVN) - Nhân Dân nhật báo Trung Quốc ngày 17/9 đăng tải những nhận định hết sức chủ quan, phiến diện của Đỗ Văn Long, một viên Đại tá quân đội chuyên bình luận các vấn đề quân sự, tranh chấp biển đảo trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc xung quanh chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera.
Đỗ Văn Long
Đỗ Văn Long
Tờ Nhân Dân nhật báo Trung Quốc ngày 17/9 đăng tải những nhận định hết sức chủ quan, phiến diện của Đỗ Văn Long, một viên Đại tá quân đội chuyên bình luận các vấn đề quân sự, tranh chấp biển đảo trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc xung quanh chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera hôm 16/9.
Nhật Bản và Việt Nam tăng cường hợp tác an ninh hàng hải là một việc hết sức bình thường giữa 2 quốc gia, tuy nhiên Đỗ Văn Long cho rằng Nhật Bản đang muốn can thiệp vào Biển Đông để phân tán sức mạnh của Trung Quốc tại Hoa Đông, Senkaku. Theo Đỗ Văn Long, hiện nay Nhật Bản và Việt Nam chủ yếu hợp tác trên 3 lĩnh vực: Vốn vay ODA, trang bị và huấn luyện chung, trong thời gian tới 2 nước vẫn tiếp tục triển khai hợp tác theo 3 hướng này. Về mặt trang bị, viên Đại tá Trung Quốc này cho rằng do trang bị của Việt Nam tương đối cũ, trong khi Nhật Bản có thể cung cấp 8 chiếc tàu tuần tra cho Philippines thì việc Tokyo cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam không phải là không thể. Ngoài ra viên Đại tá này suy đoán, Nhật Bản và Việt Nam có thể triển khai hợp tác trong lĩnh vực huấn luyện chung. Cảnh sát biển Nhật Bản rất thành thục trong việc hợp đồng tác chiến trên không và trên biển và nhiều kinh nghiệm thực tiễn tuần tra trên biển (đối phó với tàu Trung Quốc). Thông qua hoạt động hợp tác huấn luyện, Việt Nam sẽ nâng cao khả năng tuần tra, năng lực bảo vệ chủ quyền của mình ở khu vực quần đảo Trường Sa mà Đỗ Văn Long cho là "hỗ trợ nâng cao năng lực đối phó với Trung Quốc".

Hồng Thủy