Dân Palestine xẻ thịt cá đuối chết dạt trên bãi biển đem bán

28/02/2013 14:28
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Khoảng 200 con cá đuối Mobula chết do bị dạt lên bãi biển ở thành phố Gaza và chết đã bị người dân địa phương xẻ thịt tại chỗ và dùng xe ngựa chở ra chợ bán.
Những con cá đuối chết dạt trên bãi biển được người dân địa phương thu thập trước khi xẻ thịt đem bán.
Những con cá đuối chết dạt trên bãi biển được người dân địa phương thu thập trước khi xẻ thịt đem bán. 

Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng cá đuối chết hàng loạt dạt lên bãi biển ở Gaza trong 6 năm qua. 
Người Palestine dùng xe ngựa thồ cá đã xẻ thịt mang ra chợ tiêu thụ.
Người Palestine dùng xe ngựa thồ cá đã xẻ thịt mang ra chợ tiêu thụ.
Do những con cá đuối Mobula thuộc họ cá đuối Manta khổng lồ có thể phát triển rộng tới 5 m, nặng hơn 70 kg mỗi con nên những người Palestine buộc phải xe thịt nó ngay trên bãi biển để dễ dàng vận chuyển và loại bỏ phần ruột của nó. 
Giá cá đuối trên thị trường ở Gaza khoảng 5 shekels (chừng 30.000 VNĐ). 
Cá chết được xẻ thịt ngay trên bãi biển.
Cá chết được xẻ thịt ngay trên bãi biển. 
Cá đuối thường di chuyển theo đàn và đôi khi có thể nhảy vọt lên mặt nước, nhưng hiện tượng cá đuối mắc cạn rất hiếm khi xảy ra. 
Trong khi đó, những con cá đuối khổng lồ được tìm thấy đã chết trên bãi biển ở thành phố Gaza có nhiều vết cứa rướm máu trên vây, ngực giống như chúng bị thứ gì đó cứa phải. Nhiều con còn có những vết cứa sâu tới dạ dày.
Hiện chưa thể xác định được nguyên nhân gây ra cái chết của chúng. 
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)