Dàn vũ khí Mỹ trong cuộc tập trận chung với Philippines

09/10/2012 13:49
Anh Vũ (Nguồn Chinanews, Xinhua)
(GDVN) - Các binh sĩ Mỹ và Philippines ngày 8/10 đã bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 10 ngày trên vịnh Subic, tỉnh Zambales nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai bên. Cuộc tập trận bao gồm các nội dung hỗ trợ nhân đạo và kế hoạch ứng phó thiên tai, an ninh hàng hải và phát triển cộng đồng. Quân đội Mỹ đã cử khoảng 2.200 binh sĩ và Philippines đã cử 1600 binh sĩ tham gia cuộc tập trận mang tên Phiblex 2013 này.
Cuộc tập trận ở vịnh Subic diễn ra trong bối cảnh Manila và Bắc Kinh vẫn tiếp tục căng thẳng về chủ quyền tại bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.
Cuộc tập trận ở vịnh Subic diễn ra trong bối cảnh Manila và Bắc Kinh vẫn tiếp tục căng thẳng về chủ quyền tại bãi cạn Scarborough trên Biển Đông.
Các binh sĩ Mỹ trong lễ khai mạc Cuộc tập trận đổ bộ trên biển và trên cạn giữa Mỹ và Philippines (Phiblex) 2012.
Các binh sĩ Mỹ trong lễ khai mạc Cuộc tập trận đổ bộ trên biển và trên cạn giữa Mỹ và Philippines (Phiblex) 2012.
Tàu ngầm USS Olympia xuất hiện trong cuộc tập trận.
Tàu ngầm USS Olympia xuất hiện trong cuộc tập trận.
Dàn trực thăng sẵn sàng cất cánh.
Dàn trực thăng sẵn sàng cất cánh.
Tổng cộng khoảng 3000 binh sĩ Mỹ và Philippines tham gia tập trận.
Tổng cộng khoảng 3000 binh sĩ Mỹ và Philippines tham gia tập trận.
Chiến đấu cơ tập kết chuẩn bị tham gia tập trận chung.
Chiến đấu cơ tập kết chuẩn bị tham gia tập trận chung.
Kiểm tra kỹ thuật máy bay chiến đấu trước khi tập trận.
Kiểm tra kỹ thuật máy bay chiến đấu trước khi tập trận.
Kiểm tra chiến đấu cơ.
Kiểm tra chiến đấu cơ.
Một người lính đi bên cạnh chiếc máy bay phản lực Harrier sau lễ khai mạc cuộc tập trận Phiblex bên trong hàng không mẫu hạm USS Bonhomme Richard đang neo đậu tại vịnh Subic.
Một người lính đi bên cạnh chiếc máy bay phản lực Harrier sau lễ khai mạc cuộc tập trận Phiblex bên trong hàng không mẫu hạm USS Bonhomme Richard đang neo đậu tại vịnh Subic.
Ngoài những chiếc Harrier, tàu sân bay này còn mang theo các xe bọc thép hạng nhẹ và máy bay trực thăng.
Ngoài những chiếc Harrier, tàu sân bay này còn mang theo các xe bọc thép hạng nhẹ và máy bay trực thăng.
Anh Vũ (Nguồn Chinanews, Xinhua)