Một đảo nhỏ đầy bùn và đá được hình thành sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter tấn công khu vực tây nam Pakistan hôm 24.9 đã thu hút rất nhiều người dân và chuyên gia tới xem xét.
Người dân hiếu kỳ đổ lên đảo mới để xem. |
Hòn đảo mới nằm gần cảng Gwadar, cách tâm chấn khoảng 400 km. Đảo trồi lên cách mặt nước khoảng 18-21 mét, rộng khoảng 3200 mét vuông.
Hiện tượng hiếm hoi này đang thu hút rất đông người dân hiếu kỳ đổ lên đảo thăm quan. Dịch vụ đưa người dân tò mò muốn ra thăm quan đảo mới, được đặt tên không chính thức là Núi động đất, cũng trở nên hút khách trong những ngày qua.
Mohammad Danish, một nhà sinh học biển thuộc Viện Hải dương học Pakistan cho biết, một nhóm chuyên gia đã tới khảo sát hòn đảo và nhận thấy lượng khí mê tan trên đảo đang tăng.
Nhưng ông cảnh báo rằng cấu trúc của hòn đảo này không vững chắc và nó có thể bị những con sóng bào mòn theo thời gian.
Giáo sư Shamim Ahmed Shaikh, người đứng đầu khoa địa chất học tại Đại học Karachi, cho rằng hòn đảo sẽ biến mất trong vòng một vài tháng.
Một sự kiện tương tự cũng đã xảy ra tại khu vực này năm 1945 sau khi xảy một trận động đất mạnh 8,1 độ richter.
- Hoàn Cầu: Nhật Bản mở hội nghị 13 nước ven biển kiềm chế Trung Quốc
- Những tiết lộ chấn động về cái chết của Công nương Diana
- Tiết lộ 12 loại vũ khí sát thương mạnh nhất đang được sử dụng ở Syria
- Đại tá Trung Quốc: Bắn hạ toàn bộ máy bay Nhật nếu dám nổ súng vào UAV
- ASEAN tôn trọng nhưng không có nghĩa là cúi đầu trước Trung Quốc
- Nhân Dân nhật báo TQ đổ lỗi cho Philippines kiếm cớ thoái thác COC
- "Tại sao Vương Lập Quân ngồi xe lăn ra tòa làm chứng xử Bạc Hy Lai?"
- Mỹ triển khai thêm X-band tại Nhật Bản, Trung Quốc lo ngại
- Obama phản bác nhận xét của Putin tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
- Quân đội Li-băng điều 800 binh sĩ tới thành trì Hezbollah
Nguyễn Hường (nguồn CNA)