Điểm tin báo chí Trung Quốc ngày 15/9/2011

15/09/2011 15:26
Nguồn tin: CRI, Tân Hoa Xã, Nhân Dân nhật báo
(GDVN) - Tổng hợp các tin tức chính được báo chí Trung Quốc đăng tải trong ngày.
Vẫn chưa khắc phục được sự cố giàn khoan Bồng Lai

Sự cố tràn dầu trên vịnh Bột Hải
Sự cố tràn dầu trên vịnh Bột Hải
Cơ quan giám sát biển Chi cục Bắc Hải Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc ngày 14/9 công bố kết quả giám sát môi trường vùng biển mỏ dầu 19/3 Bồng Lai trong tuần vừa qua cho thấy, vùng biển gần giàn khoan C của mỏ dầu 19/3 Bồng Lai vẫn sủi bọt dầu cách quãng, hàng ngày đều phát hiện dải dầu trong phạm vi nhỏ.

Từ ngày 7 đến ngày 13/9/2011, Cơ quan giám sát biển Chi cục Bắc Hải Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc tiếp tục tiến hành giám sát môi trường vùng biển xảy ra sự cố tràn dầu của mỏ dầu 19/3 Bồng Lai, kết quả trong tuần mới đây cho thấy, vùng biển gần giàn khoan C của mỏ dầu 19/3 Bồng Lai vẫn sủi bọt dầu cách quãng, ít nhất có 3 bọt dầu/phút, nhiều nhất là 200 bọt dầu/phút, không có quy luật rõ rệt.

Trung Quốc bắt tay xây dựng tiêu chuẩn sách điện tử

Từ14/9/2011,  "Hội nghị Nhóm công tác về tiêu chuẩn hóa quốc tế công nghệ thông tin và diễn đàn mở quốc tế" diễn ra ở Thượng Hải. Trung Quốc đang bắt tay xây dựng tiêu chuẩn liên quan của sách điện tử và cặp sách điện tử, và đã thành lập Nhóm nghiên cứu đề tài.

Theo báo cáo của Liên minh Truyền thông mới nổi tiếng thế giới năm 2010, công nghệ sách điện tử sẽ phát triển chín muồi trong 2-3 năm tới. Thế giới đang bước vào thời đại mới học tập "không cần sách in", sách điện tử đã trở thành xu hướng tất yếu ứng dụng trong giáo dục sau này.

Trùng Khánh gây dựng Trung tâm sáng tạo công nghệ

Thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc mới đây ban hành một loạt chính sách đẩy nhanh sáng tạo đổi mới công nghệ, 5 năm tới sẽ xây dựng Trùng Khánh thành Trung tâm sáng tạo công nghệ lớn nhất trong vùng nội địa Trung Quốc.

Theo những chính sách mới này, Trùng Khánh sẽ thực thi chương trình đầu tư 100 tỷ Nhân dân tệ cho nghiên cứu phát triển công nghiệp, 5 năm tới các doanh nghiệp công nghiệp trong toàn thành phố sẽ đầu tư 100 tỷ Nhân dân tệ cho nghiên cứu và thí nghiệm, chiếm 80% tổng mức đầu tư toàn xã hội, khiến doanh nghiệp trở thành chủ thể đầu tư cho sáng tạo công nghệ.

Trong thời gian này thành phố Trùng Khánh còn sẽ du nhập và vun đắp 100 công ty nghiên cứu phát triển độc lập có sức cạnh tranh cốt lõi, khai thác 100 sản phảm mới mang tính chiến lược và 1000 công nghệ mới then chốt, trở thành cơ sở sáng tạo công nghệ lớn nhất trong vùng nội địa Trung Quốc.

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc sẽ chậm lại

Báo cáo mới nhất do Ngân hàng Phát triển châu Á công bố ngày 14/9 cho thấy, do kích cầu nước ngoài yếu ớt, tăng trưởng kinh tế các nền kinh tế đang phát triển châu Á sẽ chậm lại. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc từ nửa cuối năm nay đến sang năm sẽ có đôi chút chậm lại, nhưng đầu tư và tiêu dùng vẫn tiếp tục mạnh lên.

Báo cáo đã giảm dự báo mức tăng trưởng kinh tế năm 2011 và năm 2012 của các nền kinh tế đang phát triển châu Á xuống còn 7,5%, giảm mức tăng trưởng kinh tế năm 2011 của Trung Quốc từ 9,6% theo dự báo của tháng 4 xuống còn 9,3%.

Trung Quốc trở thành nước xuất khẩu vốn

Ngày 14/9/2011, tại Hồng Công, chuyên gia trưởng kinh tế Ngân hàng Phát triển châu Á Lý Xương Dung nói, Trung Quốc và một số nước châu Á đã trở thành nước xuất khẩu vốn.

Sau khi tham dự buổi họp báo về "Triển vọng Kinh tế châu Á 2011" do Phòng Thương mại Hồng Công tổ chức, ông Lý Xương Dung cho phóng viên biết, mới đây, Chính phủ I-ta-li-a và một số nước châu Âu tìm kiếm sự hỗ trợ của Trung Quốc về vấn đề nợ công, điều này cho thấy các nước châu Á tiêu biểu là Trung Quốc đã từng bước từ nước nhập khẩu vốn trở thành nước xuất khẩu vốn, điều này rất đáng khích lệ.

Trung Quốc sẽ truy cứu trách nhiệm việc che giấu bảo vệ môi trường


Thứ trưởng Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc Trương Lực Quân ngày 14/9 cho biết, Trung Quốc sẽ ban hành quy định về truy cứu trách nhiệm đối với các vụ việc đột xuất nghiêm trọng về bảo vệ môi trường, việc che giấu, thông báo chậm chễ các vụ việc đột xuất về bảo vệ môi trường sẽ bị truy cứu trách nhiệm.

Cùng ngày, phát biểu tại Hội nghị công tác quản lý kinh tế môi trường nguồn nước sạch diễn ra tại Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, ông Trương Lực Quân nêu rõ, sự kiện đột xuất sở dĩ xuất hiện nhiều, một nguyên nhân quan trọng chính là việc truy cứu trách nhiệm không đến nơi đến chốn, hiện tượng "coi trọng ứng phó vụ việc, coi nhẹ quản lý sau sự kiện" hết sức nổi cộm, vì vậy xây dựng chế độ truy cứu trách nhiệm cực kỳ quan trọng.

Trung Quốc phản đối nghị sỹ Mỹ

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 14/9, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du cho biết, Trung Quốc hối thúc các nghị sĩ liên quan của Mỹ nhận rõ tầm quan trọng và bản chất cùng có lợi cùng thắng của quan hệ kinh tế-thương mại Trung-Mỹ, không nên tìm cớ thi hành chủ nghĩa bảo hộ đối với Trung Quốc, tránh làm tổn hại đại cục hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ.

Thủ lĩnh đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Ha-ry Rết ngày 13/9 cho biết, Thượng viện sẽ thúc đẩy thông qua dự luật mới thúc giục đồng Nhân dân tệ tăng giá trong vài tuần tới. Về việc này, bà Khương Du nói, Trung Quốc đã nhiều lần trình bày rõ lập trường thúc đẩy cải cách cơ chế hình thành tỷ giá của đồng Nhân dân tệ. Giữ gìn quan hệ kinh tế-thương mại Trung Quốc-Mỹ phát triển lành mạnh phù hợp lợi ích chung của Trung Quốc và Mỹ.

Tháng 8 thu ngân sách Trung Quốc tăng 34%

"Nhân dân Nhật báo" Trung Quốc cho biết ngày 13/9, Bộ Tài chính Trung Quốc công bố số liệu cho thấy, tháng 8 năm nay, thu ngân sách của Trung Quốc đạt hơn 750 tỷ Nhân dân tệ, tăng 34% so với cùng kỳ.

Số liệu cho thấy, 8 tháng đầu năm nay, thu ngân sách của Trung Quốc cả thảy đạt hơn 7400 tỷ Nhân dân tệ, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Dự kiến do tác động của các nhân tố như tốc độ tăng trưởng kinh tế có phần chậm lại và bắt đầu từ tháng 9 thực hiện cải cách thuế thu nhập cá nhân, tăng thu ngân sách của Trung Quốc trong những tháng cuối năm nay sẽ có đôi chút giảm xuống.

TQ đã có 615 cơ quan tài chính tiền tệ nông thôn mới

Ủy ban Giám sát ngân hàng Trung Quốc mới đây công bố con số thống kê cho thấy, tính đến cuối tháng 6 năm nay, cả nước Trung Quốc đã thành lập 615 cơ quan tài chính tiền tệ nông thôn mới, trong đó có 369 cơ quan đặt ở các tỉnh miền trung và miền tây Trung Quốc.






Nguồn tin: CRI, Tân Hoa Xã, Nhân Dân nhật báo