Đô đốc Mỹ hứa với Thượng viện bắn hạ tên lửa Triều Tiên nếu nó uy hiếp

10/04/2013 14:58
Bùi Hương (Theo Press TV)
(GDVN) - Hoa Kỳ có thể bắn hạ bất kỳ tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên phóng ra trong những ngày tới, Đô đốc Samuel Locklear, Tư lệnh bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ đưa ra tuyên bố trên trong cuộc điều trần trước Thượng viện Mỹ

Đô đốc Samuel Locklear
Đô đốc Samuel Locklear

Hoa Kỳ có thể bắn hạ bất kỳ tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên phóng ra trong những ngày tới, Đô đốc Samuel Locklear, Tư lệnh bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ đưa ra tuyên bố trên trong cuộc điều trần trước Thượng viện Mỹ hôm qua.

Trong bối cảnh có những đồn đoán rằng Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa, ông Locklear cho biết ông tin tưởng rằng quân đội Mỹ có thể phát hiện nhanh chóng nơi bất kỳ tên lửa nào đang hướng đến.
Tuy nhiên, vị Đô đốc nói với Ủy ban quân lực thuộc của Thượng viện Mỹ rằng nếu quỹ đạo của tên lửa của Bắc Triều Tiên không phải là một mối đe dọa, thì Mỹ có thể sẽ không chặn nó.

Bùi Hương (Theo Press TV)