Em họ Tổng thống Syria Bashar al-Assad: Ông ấy đã đi quá xa!

29/06/2013 08:09
Hồng Thủy (Nguồn: BBC)
(GDVN) - Ông không cho rằng các nhà lãnh đạo Syria hiện này sẽ rời khỏi đất nước. "Ông ấy đã đi quá xa!", Ribal al-Assad cho biết.
Em họ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trả lời phỏng vấn trên BBC
Em họ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trả lời phỏng vấn trên BBC
Hơn 100 ngàn người đã thiệt mạng và hàng triệu người dân Syria mất nhà cửa trong cuộc xung đột kéo dài 2 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã không thể dừng lại, Ribal al-Assad người em họ của ông Bashar al-Assad nói với BBC. Ông không cho rằng các nhà lãnh đạo Syria hiện này sẽ rời khỏi đất nước. "Ông ấy đã đi quá xa!", Ribal al-Assad cho biết. Nhưng Ribal al-Assad cũng cảnh báo Mỹ và phương Tây nên xem xét lại việc hỗ trợ quân nổi dậy để tránh tạo điều kiện cho trào lưu tôn giáo chính thống kiểm soát đất nước. "Chúng tôi không muốn Syria trở thành một Iran, nơi chúng tôi thay thế chế độ độc tài bằng một chế độ thần quyền." Ribal al-Assad khẳng định.

Hồng Thủy (Nguồn: BBC)