George W. Bush: Mỹ rút quân khỏi Iraq đã giúp IS phát triển

10/11/2014 10:10
Nguyễn Hường
(GDVN) - Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush cho rằng quyết định rút quân khỏi Iraq của người kế nhiệm Barack Obama đã tạo điều kiện cho khủng bố IS phát triển.
Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush
Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush

Cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush trong cuộc phỏng vấn mới đây với đài CBS News cho rằng quyết định rút quân khỏi Iraq của người kế nhiệm Barack Obama đã tạo điều kiện cho khủng bố IS phát triển.

Theo cựu Tổng thống 68 tuổi, quyết định đưa quân tới Iraq lật đổ chính quyền Saddam Hussein của ông năm 2003 là một "quyết định đúng đắn".

Ông cảm thấy "hối tiếc" rằng tình trạng bạo lực một lần nữa tại Iraq lại bùng phát hy vọng rằng nước Mỹ một lần nữa có thể đánh bại IS, một chi nhánh của al-Qaeda. 

Trong cuộc phỏng vấn, cựu Tổng thống Bush tiết lộ rằng khi ông đe dọa tiến hành chiến tranh ở Iraq, Saddam Hussein đã không tin điều đó. Chính Hussein đã thừa nhận điều này với ông Bush sau khi bị bắt. 

Tuy nhiên, sau khi Mỹ rút quân khỏi Iraq vào tháng 12/2011, IS đã nhanh chóng nổi lên nắm quyền ở Iraq và Syria./.

Nguyễn Hường